Theo dự báo của các nhà nghiên cứu, trong giai đoạn 2025 - 2030, khoảng 39% kỹ năng hiện có của người lao động trên toàn cầu sẽ bị thay đổi hoặc trở nên lỗi thời, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tái cấu trúc nguồn nhân lực và mô hình phát triển.
Trước thực trạng ô nhiễm tại một số làng nghề, thành phố Hải Phòng đã triển khai đồng bộ các giải pháp, gắn xử lý ô nhiễm với tái cấu trúc không gian sản xuất.
TP.HCM đang định hướng tổ chức lại không gian công nghiệp theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn 2060, với trọng tâm phát triển các mô hình công nghiệp công nghệ cao và thân thiện môi trường. Đây được xem là bước chuyển quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong bối cảnh đô thị hóa nhanh.
Chỉ thị 20/CT-TTg tạo 'cú hích' giúp Hà Nội tái cấu trúc chiến lược phát triển theo hướng bền vững, vừa bảo đảm tăng trưởng kinh tế, vừa kiểm soát ô nhiễm môi trường.
Theo Công văn số 3308/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ, dự kiến sẽ có 1.065 nhiệm vụ, thẩm quyền của cấp huyện được chuyển giao cho cấp xã, cùng nhiều nhiệm vụ mới khác theo tinh thần dự thảo Luật sửa đổi.