Diễn đàn Công nhân lao động 2025: Khẳng định vai trò then chốt trong bảo vệ môi trường
Chỉ thị 20/CT-TTg tạo 'cú hích' giúp Hà Nội tái cấu trúc chiến lược phát triển theo hướng bền vững, vừa bảo đảm tăng trưởng kinh tế, vừa kiểm soát ô nhiễm môi trường.
Chiều 19/9 tại Hà Nội, Báo Lao Động phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Diễn đàn trực tuyến “Công nhân lao động vì môi trường năm 2025”. Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia, nhà quản lý nhằm bàn thảo các giải pháp thúc đẩy thực thi Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được coi là “cú hích” quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt tại Hà Nội.
Người lao động - những “đại sứ môi trường” thầm lặng
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Thành – Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động nhấn mạnh: Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 12/7/2025 đã xác định những nhiệm vụ cấp bách trong việc kiểm soát và xử lý ô nhiễm, coi bảo vệ môi trường là trụ cột song hành với phát triển kinh tế - xã hội.

Diễn đàn được tổ chức với chủ đề “Quản lý rác thải sinh hoạt sau sáp nhập, gắn với thực thi Chỉ thị 20”, trở thành không gian đối thoại giữa công nhân vệ sinh môi trường và đại diện các địa phương. Nhiều tham luận chỉ rõ những vướng mắc trong quản lý rác thải sinh hoạt do quy định chồng chéo, đồng thời đề xuất giải pháp phân loại rác tại nguồn, biến chất thải thành tài nguyên và xây dựng mô hình xử lý chất thải bền vững.
Ông Thành kêu gọi: “Mỗi người một hành động nhỏ, mỗi cơ quan, doanh nghiệp một cam kết rõ ràng – chúng ta có thể tạo nên sự chuyển biến lớn trong hành trình bảo vệ môi trường.”
Theo TS. Nguyễn Anh Thơ – Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động, công nhân là lực lượng vừa chịu tác động trực tiếp từ môi trường sản xuất, vừa có khả năng tạo ra thay đổi thông qua việc tuân thủ quy trình, tiết kiệm năng lượng, phân loại rác và giám sát nguy cơ gây ô nhiễm. Ông nhấn mạnh: “Đây là lực lượng then chốt trong xây dựng doanh nghiệp xanh và sản xuất bền vững.”
Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Quyết liệt hành động
Tại diễn đàn, ông Phạm Hồng Quân – Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết Bộ đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chỉ thị 20, tập trung vào các nhiệm vụ: rà soát tiến độ chương trình bảo vệ môi trường, hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, nâng cao công tác thẩm định và kiểm tra pháp luật về môi trường.
Đặc biệt, trong năm 2025, Cục Môi trường sẽ tham mưu xây dựng “Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng không khí giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045”.

Ông Quân khẳng định: “Hành động vì môi trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ cuộc sống. Quyết tâm chính trị đã có, nhưng thành công chỉ đến khi toàn xã hội cùng chung tay từ công nhân vệ sinh môi trường đến người lao động trong nhà máy.”
Theo bà Lê Thanh Thủy – Phó Trưởng phòng Quản lý môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), Chỉ thị 20/CT-TTg là cơ sở pháp lý quan trọng để Hà Nội đẩy mạnh kiểm soát ô nhiễm không khí, nước và rác thải. Thành phố hiện đã xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị, với bốn nhóm chỉ tiêu đến năm 2030, cụ thể hóa thành 23 chỉ tiêu thành phần liên quan đến nước thải, không khí, chất thải rắn và giao thông xanh.
Bà Thủy nhận định: “Đây là thời cơ vàng để Hà Nội chuyển mình. Nếu không tận dụng triệt để, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội bứt phá trong công tác bảo vệ môi trường. Hà Nội phải đi trước một bước, quyết liệt biến chỉ tiêu trên giấy thành hành động thực tế, hướng tới trở thành ‘Thủ đô xanh’ của Đông Nam Á.”

Diễn đàn đã một lần nữa khẳng định, cuộc chiến chống ô nhiễm môi trường không thể chỉ dựa vào quyết tâm chính trị hay nỗ lực của một vài ngành, mà cần sự tham gia của toàn xã hội. Từ chính quyền, doanh nghiệp đến từng hộ gia đình và người lao động – mỗi hành động nhỏ đều góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội xanh, sạch, đáng sống.