Tân Tổng thống Chile bãi bỏ hàng loạt sắc lệnh bảo vệ môi trường
Ngày 17/3, tân Tổng thống José Antonio Kast đã quyết định rút lại 43 sắc lệnh về môi trường do chính quyền tiền nhiệm của Gabriel Boric thúc đẩy. Các chính sách này bao gồm nhiều nội dung quan trọng như thành lập công viên quốc gia, giảm phát thải ô nhiễm và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
Tại Nam Mỹ, quyết định này nằm trong quy trình rà soát các văn bản còn đang chờ phê duyệt tại Cơ quan Kiểm toán Nhà nước. Những sắc lệnh bị rút khỏi quá trình xem xét bao gồm kế hoạch thành lập 9 khu bảo tồn mới, các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng không khí, chương trình giảm ô nhiễm và các quy định về đánh giá tác động môi trường.
.jpg)
Đáng chú ý, một số văn bản liên quan đến việc mở rộng các công viên biển Nazca–Desventuradas và Mar de Juan Fernández cũng bị đình lại. Trước đó, các dự án này được kỳ vọng giúp Chile nâng tỷ lệ diện tích biển được bảo vệ lên 54%, đưa quốc gia này vào nhóm 5 nước có vùng biển bảo tồn lớn nhất thế giới.
Ngoài ra, các chính sách bị ảnh hưởng còn bao gồm kế hoạch xử lý ô nhiễm hồ Villarrica – khu vực đang đối mặt với khủng hoảng môi trường kéo dài; chương trình bảo tồn loài ếch Darwin đang nguy cấp; cùng đề xuất công nhận chim cánh cụt Humboldt là di sản thiên nhiên quốc gia.
Các sắc lệnh được xây dựng trong giai đoạn 2023–2026 cũng đề cập đến quy chuẩn phát thải đối với các ngành công nghiệp gây ô nhiễm và việc triển khai Luật khung về biến đổi khí hậu, trong đó đặt mục tiêu đạt trung hòa carbon vào năm 2050.
Theo các tổ chức quốc tế, Chile là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu, với các hiện tượng như hạn hán và nắng nóng kéo dài, dẫn đến tình trạng tan chảy sông băng. Bên cạnh đó, nhiều khu vực tại quốc gia này vẫn đang chịu ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.




