Tăng cường đoàn kết “Quân - Dân” thực hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”

Minh Luận – Đinh Quân|02/03/2023 18:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Vừa qua, UBND xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An tổ chức “Ngày hội biên phòng toàn dân” năm 2023.

Dự hội nghị có Đại tá Đoàn Văn An, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh, ông Nguyễn Văn Suôn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ, Ông Võ Văn Á, Ủy viên thường vụ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đức Huệ, đại diện lãnh đạo Công an, Quân sự huyện Đức Huệ và đông đảo bà con nhân dân biên giới xã Mỹ Quý Đông cùng tham dự.

W_bptd-xa-my-quy-dong.jpg
Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm qua, các cấp, ngành và địa phương đã thực hiện nội dung “Ngày biên phòng toàn dân” toàn diện, quá trình thực hiện có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, địa phương, đơn vị tích cực, chủ động, sáng tạo, tổ chức được nhiều mô hình hay, cách làm mới với những nội dung phong phú. Phong trào xây dựng và bảo vệ biên giới đã được triển khai thường xuyên, ngày càng có chiều sâu, góp phần bảo vệ biên giới, nâng cao dân trí, cải thiên dân sinh, xây dựng đoàn kết, thúc đẩy phát triển sản xuất, củng cố an ninh trật tự trên địa bàn.

Thiếu tá Nguyễn Minh Lợi, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho biết: Xã Mỹ Quý Đông là xã biên giới thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An có đường biên giới dài 4,19 km. Dân cư 2 bên biên giới thưa thớt, bố trí không đều chủ yếu cư trú tập trung dọc các kênh rạch và các trục đường giao thông, nhân dân có mối quan hệ dân tộc, thân tộc gắn bó từ lâu đời; nhân dân yên tâm lao động sản xuất nông nghiệp. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới ổn định; công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới Quốc gia luôn được giữ vững. Công tác xây dựng nền biên phòng toàn dân luôn được gắn kết chặt chẽ với xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mối quan hệ giữa các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới không ngừng được củng cố và phát triển. Việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Đức Huệ; của Đảng uỷ, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Long An với những chủ trương, kế hoạch, chương trình hành động sát hợp với tình hình thực tế. Đảng uỷ, UBND xã và Đảng uỷ, Ban chỉ huy đồn BPCK Mỹ Quý Tây luôn xây dựng tốt sự đoàn kết thống nhất, xác định đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng trong việc phối kết hợp thực hiện hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân" Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội có nhiều chuyển biến, chính sách an sinh xã hội được quan tâm, nhất là chính sách giảm nghèo, xóa nhà tạm .... Đời sống nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Công tác đối ngoại được tăng cường.

Nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới; Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng và bảo vệ biên giới hòa, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đưa ra nhiều tham luận chỉ ra những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm, đồng thời vạch ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện tốt “Ngày biên phòng toàn dân”.

Phát biểu tại “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, đồng chí Nguyễn Văn Suôn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Mỹ Quý Đông và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, BĐBP tỉnh Long An trong triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của cấp trên về xây dựng, bảo vệ biên giới. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Mỹ Quý Đông và lực lượng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của nhân dân cùng Bộ đội Biên phòng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, gắn với củng cố quốc phòng – an ninh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân để mỗi một người dân vùng biên giới là một “chiến sỹ biên phòng”, kiên quyết trong đấu tránh trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, tạo lòng tin của quần chúng nhân dân vào chính quyền.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên tinh thần đoàn kết, cộng sự, trách nhiệm, vì sự nghiệp chung. Thường xuyên nghiên cứu, bám sát địa bàn và tình hình thực tiễn để đổi mới hình thức, phương pháp và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác vận động quần chúng. “Làm tốt công tác dự báo tình hình và tiến hành các hoạt động bảo vệ biên giới từ xa, quan tâm xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về mọi mặt, giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền, lực lượng và nhân dân 2 bên biên giới Việt Nam - Campuchia.

Ghi nhận thành tích của cán bộ, nhân dân trong thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” UBMTTQVN huyện đã tặng giấy khen cho 2 cá nhân; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; UBND xã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân.

Dịp này, UBMTTQVN huyện Đức Huệ tặng 01 căn nhà đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây tặng 6 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và 30 phần quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khắn. Trị giá 10 triệu đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường đoàn kết “Quân - Dân” thực hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”