Tây Ninh: Hộ dân nuôi bò trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường

Theo Báo Tây Ninh|22/10/2017 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Một hộ dân nuôi bò trong khu dân cư tại ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh gây ô nhiễm môi trường  ảnh hưởng nghiêm trọng tới người dân sinh sống xung quanh.

Chuồng bò của gia đình ông Lợi gây ô nhiễm môi trường

Trong xóm nhà dân ra quốc lộ 22B bị hộ ông Ðỗ Văn Lợt đổ phân bò tươi trên mặt đường gây ô nhiễm khu dân cư, đồng thời làm cho việc lưu thông gặp khó khăn, trẻ em đi học cũng bị trượt té.

Theo thông tin trên báo Tây Ninh, tại nhà của ông Lợt có khoảng 5, 6 con bò đang được cột trước sân, khu vực chuồng bò có nhiều phân, tràn ra cả đường, làm đường đi thêm lầy lội và bốc mùi hôi.

Cán bộ địa chính xã Thái Bình cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của người dân từ Báo Tây Ninh, chúng tôi sẽ lập biên bản yêu cầu ông Lợt khắc phục ngay việc ô nhiễm môi trường, đồng thời phải di dời bò ra khỏi khu dân cư trong thời hạn 30 ngày”.

Theo Báo Tây Ninh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Ninh: Hộ dân nuôi bò trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường