Tết Dương lịch, TP. HCM tổ chức hai điểm bắn pháo hoa chào năm mới

Linh Chi|28/12/2022 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tết Dương Lịch năm 2023, TP. HCM tổ chức một điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao, một điểm tầm thấp. Thời lượng bắn pháo hoa tại mỗi điểm không quá 15 phút.

phao-hoa.jpg
PHCM sẽ bắn pháo hoa tại 2 địa điểm, tổ chức countdown đón năm mới 2023.

Ngày 27/11, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TPHCM nhằm truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới 2023 tại TPHCM.

Theo đó, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý việc UBND TP.HCM tổ chức một điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao, một điểm tầm thấp. Thời lượng bắn pháo hoa tại mỗi điểm không quá 15 phút.

Việc tổ chức bắn pháo hoa nổ cần thực hiện đúng Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Đồng thời, các đơn vị cần đảm bảo an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn, không sử dụng ngân sách Nhà nước và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Chương trình pháo hoa mừng Tết Dương lịch 2023 của TPHCM sẽ được tổ chức từ 0h ngày 1/1/2023 đến 0h15 ngày 1/1/2023. Điểm bắn pháo hoa tầm cao được bố trí tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức), điểm tầm thấp thực hiện tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

TPHCM dự kiến tổ chức sự kiện đếm ngược (countdown) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Duẩn (quận 1). Tổng chi phí tổ chức sự kiện này được ước tính khoảng 12 tỷ đồng.

Sự kiện countdown đón năm 2023 sẽ bắt đầu từ 17h30 ngày 31/12 đến 0h30 ngày 1/1/2023. Ngoài việc trang trí ánh sáng nghệ thuật, TPHCM sẽ tổ chức các hoạt động như hoạt náo chơi game tương tác, quảng bá giới thiệu sản phẩm và nhãn hàng, biểu diễn nghệ thuật, cùng đếm ngược mừng năm mới.

Ngoài ra, để chào đón năm mới 2023, TP.HCM tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa, văn nghệ tại TP Thủ Đức và các quận huyện, khu chế xuất, khu công nghiệp.

Các giải marathon, võ thuật, đua xe đạp, trang trí ánh sáng nghệ thuật cũng đã được thành phố lên kế hoạch.

Để đảm bảo các sự kiện diễn ra thuận lợi, UBND TP.HCM giao Sở GTVT TP.HCM thông báo về việc chốt chặn và có lộ trình thay thế cho tuyến đường Nguyễn Huệ và Lê Duẩn. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ, phòng chống dịch bệnh tại các địa điểm tổ chức.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tết Dương lịch, TP. HCM tổ chức hai điểm bắn pháo hoa chào năm mới