Thái Nguyên trồng được trên 85.000 cây xanh các loại

16/03/2018 00:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Từ ngày mùng Một tháng Giêng (tức ngày 16/2) đến nay, các địa phương trong tỉnh Thái Nguyên đã đồng loạt ra quân phát động Tết trồng cây và phong trào trồng cây vụ xuân năm 2018.  Tính đến thời điểm hiện tại, Thái Nguyên đã trồng được trên 85.000 cây xanh các loại.

Cây được chuẩn bị để trồng – ảnh minh họa

Được biết, do chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết như mặt bằng, cây giống… phục vụ chương trình Tết trồng cây nên đến nay, các địa phương trong tỉnh đã trồng được trên 85.000 cây xanh các loại.

Trong đó, loại cây được trồng nhiều nhất là keo với trên 67.000 cây, tiếp đến là quế với hơn 17.000 cây. Số còn lại chủ là cây bóng mát, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp ở những nơi công cộng…

Thông qua lễ phát động Tết trồng cây và phong trào trồng cây ở các địa phương trong tỉnh Thái Nguyên không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc trồng cây xanh bảo vệ môi trường sinh thái mà còn góp phần tích cực tạo thành phong trào trồng cây xanh trong nhân dân, huy động sức mạnh và sự chung tay của cả cộng đồng cho mục tiêu phát triển cây xanh đô thị, phát triển kinh tế đồi rừng và nâng độ che phủ rừng…

Hướng Dương (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên trồng được trên 85.000 cây xanh các loại