Thành đoàn Hà Nội mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ

Thu Uyên|26/07/2017 02:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày25/7, tại Nhà Văn hóa học sinh, sinh viên Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017).

Giao lưu với các nhân chứng lịch sử

Tại chương trình, các đoàn viên thanh niên đã cùng ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc; trân trọng, biết ơn và tri ân những cống hiến vô giá của những người mẹ, người vợ, các anh hùng liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì sự nghiệp giải phóng đất nước. Các đại biểu đã giao lưu với Trung tướng Khuất Duy Tiến, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân I; nhạc sỹ Trương Quý Hải và Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) Trịnh Hồng Linh.

Trong những năm qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ Thủ đô đã trở thành hoạt động thường xuyên, thể hiện qua việc làm cụ thể như: chăm sóc, giúp đỡ, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách; tu sửa, xây mới các nhà nhân ái…

Trong tháng 7/2017, tuổi trẻ Thủ đô đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỉ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ với một số chỉ tiêu: xây dựng 70 nhà nhân ái, khánh thành 100 công trình “Biến điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa”, tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí, tặng quà các gia đình chính sách, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ…

tuổi trẻ thủ đô

Bí thư Thành đoàn Nguyễn Văn Thắng, tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Cao Bằng

Bên cạnh đó, Tuổi trẻ Thủ đô còn tổ chức nhiều hoạt động quy mô, ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, cụ thể như: Ngày 11/6 và ngày 22/7/2017, Thành đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên Hà Nội tổ chức hành trình “Theo bước chân những người anh hùng” tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 2.000 người có công và các gia đình chính sách tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức và 7 xã vùng dân tộc miền núi của huyện Ba Vì.

Thành đoàn, Hội LHTN, Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức Hành trình tri ân của Tuổi trẻ Thủ đô tại Huyện Côn Đảo; chương trình Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ và đêm nhạc tri ân “Nơi ấm áp trái tim” – Hành trình theo bước chân những người anh hùng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Vị Xuyên, Hà Giang; hành trình tri ân của tuổi trẻ Thủ đô tại Tỉnh Cao Bằng và hành trình tri ân của tuổi trẻ khối Đại học, Cao đẳng tại 4 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An với nhiều hoạt động ý nghĩa như: viếng thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9…

Nhân dịp này, Thành đoàn Hà Nội tuyên dương 10 gương học sinh tiêu biểu là con của anh hùng, liệt sỹ, thương bệnh binh và tặng 60 suất quà cho con anh hùng, liệt sỹ, thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá quà tặng trên 60 triệu đồng. Ngoài ra, Trung tâm Anh ngữ Apela tài trợ học bổng toàn phần cho khóa học Tiếng Anh giao tiếp, tổng trị giá 140 triệu đồng.

Thu Uyên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành đoàn Hà Nội mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ