Thời tiết Sa Pa rét như mùa đông, nhiệt độ xuống 15,8 độ C

Minh Hải|30/08/2021 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhiều người đã ngỡ ngàng khi sáng sớm nay 30/8, thời tiết Sa Pa trở rét như mùa đông, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 15,8 độ C.

Do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng chậm về phía Đông Nam, ngày 29/8, nhiệt độ các tỉnh thành miền Bắc đồng loạt tăng trở lại.

Về đêm, khu vực vùng núi trời giảm mây khiến mức xạ nhiệt mặt đất lớn gây nhiệt độ giảm. Tiết trời chuyển rét nhẹ, các vùng núi cao rét nhất.

Ảnh minh họa

Cụ thể, hồi 7 giờ 30/8, Trạm khí tượng Tam Đảo (Vĩnh Phúc) quan trắc được nhiệt độ giảm xuống 20,9 độ C; Bắc Hà (Lào Cai) 19,9 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp hơn 19,5 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 19,3 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 18,9 độ C.

Mù Cang Chải (Yên Bái) và Sìn Hồ (Lai Châu) cùng xuống mức 18,8 độ C; đèo Pha Đin (Sơn la) 17,6 độ C; Sa Pa (Lào Cai) rét nhất 15,8 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở Sa Pa tính từ đầu mùa Thu đến nay.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa mát kéo dài, vào ngày 27/8, nhiệt độ tại Sa Pa giảm còn 16,8 độ C. Tuy nhiên còn thua kém đợt giảm nhiệt này đúng 1 độ C.

Dự báo ngày 30/8, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng. Theo đó, nắng nóng sẽ bao phủ khu Tây Bắc Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35-37 độ C.

Đến ngày 31/8, nắng nóng mở rộng ra các vùng lân cận. Vùng đồng bằng Bắc Bộ một số địa phương cũng xảy ra nắng nóng với cường độ nhẹ.

Minh Hải

Bài liên quan
  • Chủ động ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
    Moitruong.net.vn – Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương chủ động phương án sơ tán dân khỏi nơi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình cụ thể.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết Sa Pa rét như mùa đông, nhiệt độ xuống 15,8 độ C