Thừa Thiên-Huế: Người dân giao nộp cá thể khỉ quý hiếm cho kiểm lâm

Hoàng An|05/09/2022 17:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Lực lượng chức năng Thừa Thiên-Huế liên tiếp tiếp nhận các cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp.

Mới đây, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên – Huế) tiếp tục tiếp nhận 1 cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca leonina), có trọng lượng 3,2 kg, cá thể đực, tình trạng sức khỏe bình thường; thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB.

ca-the.jpg
Lực lượng kiểm lâm tiếp nhận cá thể khỉ do bà Sửu giao nộp

Cá thể này được bà Nguyễn Thị Sửu (trú tại thôn Thanh Vân, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy) tự nguyên giao nộp sau khi phát hiện, bắt được trong vườn nhà.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy đã tiến hành chăm sóc, nuôi dưỡng cá thể khỉ đuôi lợn; đồng thời, hoàn thiện hồ sơ phối hợp với các lực lượng liên quan để thả cá thể khỉ này vào môi trường tự nhiên trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 22/7, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy đã tiếp nhận một cá thể tê tê Java đực (tên khoa học Manis javanica), có trọng lượng 3,8kg, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB về môi trường sống tự nhiên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên-Huế: Người dân giao nộp cá thể khỉ quý hiếm cho kiểm lâm