Thừa Thiên Huế: Sạt lở bờ biển ngày càng nghiêm trọng, đe dọa nhiều hộ dân

Mai Lê (t/h)|20/12/2019 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – 5km vùng biển qua các thôn An Dương 1, An Dương 2, An Dương 3, đều xảy ra tình trạng xâm thực nghiêm trọng, đe dọa đến hàng trăm hộ dân ven biển.

Hiện tượng xói lở bờ biển khiến hàng nghìn m3 đất cát ở bờ đê chắn sóng cuốn trôi theo từng đợt sóng dữ. Hàng trăm hộ dân đối mặt với nguy cơ mất đất, nhà cửa do biển xâm thực quá nhanh.

Khi những đợt gió mùa, kéo theo những cơn mưa lớn là lúc người dân vùng ven biển xã Phú Thuận lại thấp thỏm lo sợ trước những đợt xâm thực của biển. Năm nay, tình trạng sạt lở bờ biển ở đây diễn ra mạnh hơn.

Sạt lở ăn sâu vào đất liền khiến người dân hoang mang. Ảnh KTMT

Tại khu vực An Dương 1 nằm ở đầu múi kè chống sạt lở Phú Thuận, tình trạng sạt lở bờ biển diễn ra mạnh nhất với việc biển lấn sâu vào đất liền từ hơn 5m, trên chiều dài 400m, ảnh hưởng trực tiếp 30 hộ dân. Sạt lở biển còn làm hàng chục cây dương nhiều năm tuổi bị bứng gốc, rơi xuống biển.

Được biết, từ năm 2007, khu vực biển Phú Thuận đã bắt đầu xảy ra tình trạng xâm thực mạnh. Trước tình đó, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đầu tư tuyến kè và rọ đá để gia cố khu vực này. Đến nay, tuyến kè và rọ đá đã hư hỏng hoàn toàn.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, toàn tỉnh hiện có hơn 30km bờ biển bị sạt lở, trong đó có 12 điểm sạt lở nghiêm trọng. Một số chỗ nặng như thôn An Dương, xã Phú Thuận bị sạt lở với chiều dài 2km, xói sâu vào 5-8m; đoạn qua xã Phú Diên, Phú Hải, H.Phú Vang bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 2km…

Mai Lê (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Sạt lở bờ biển ngày càng nghiêm trọng, đe dọa nhiều hộ dân