Tiếp tục xuất cấp gạo hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán

Bích Thuần (t/h)|30/01/2019 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Hơn 700 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia sẽ tiếp tục được xuất cấp cho các địa phương để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

>>> Hà Nội: Tăng cường vệ sinh môi trường tại các khu xử lý chất thải

>>> Brazil: Nguy cơ vỡ thêm đập, phát lệnh sơ tán khẩn cấp

Ảnh minh họa.

Cụ thể, tại Quyết định số 131-QĐ/TTg ngày 28-1-2019, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 717,96 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân ba tỉnh Hòa Bình, Đác Lắc và Kon Tum trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Đây là lần thứ tư Thủ tướng quyết định xuất cấp gạo cho các địa phương để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, với tổng số gạo xuất cấp khoảng 6.700 tấn. Trong đó, tỉnh Hòa Bình được xuất cấp 85,845 tấn gạo; tỉnh Đác Lắc được xuất cấp 431,115 tấn gạo; tỉnh Kon Tum được xuất cấp 201 tấn gạo.

Trước đó, từ ngày 19-1 đến ngày 22-1, Thủ tướng đã ba lần quyết định xuất cấp gần 6.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán. Cụ thể, ngày 19-1, Thủ tướng quyết định xuất cấp hơn 1.000 tấn gạo cho hai tỉnh là Ninh Thuận và Tuyên Quang. Ngày 21-1, Thủ tướng quyết định xuất cấp 1.264,860 tấn gạo cho tỉnh Nghệ An. Ngày 22-1, Thủ tướng quyết định xuất cấp hơn 3.700 tấn gạo cho sáu tỉnh: Hà Giang, Phú Yên, Bình Định, Quảng Bình, Yên Bái, Cao Bằng.

Bích Thuần (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục xuất cấp gạo hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán