UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành và địa phương huy động tối đa nhân lực, vật lực, đảm bảo triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra an toàn, chất lượng và thu hút người dân, du khách.
Nhựa từng được coi là “phát minh kỳ diệu” của nhân loại, nhưng nay lại trở thành gánh nặng môi trường với hàng triệu tấn rác thải khó phân hủy, len lỏi vào đất, nước và cả cơ thể con người. Giảm phát thải nhựa không chỉ là thách thức cấp bách, mà còn là chìa khóa hướng tới một tương lai phát triển bền vững.
Hai tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và Pháp Vân-Cầu Giẽ sẽ được thí điểm tổ chức lại giao thông về phân làn đường và tốc độ xe chạy từ ngày 15/8 tới đây.
Tối 26/8, sân khấu đại nhạc hội “Việt Nam trong tôi” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội) sẽ rực sáng với hàng loạt ngôi sao, hòa cùng không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Cuốn sách “Tôi đi làm than thổ phỉ” của nhà báo Nguyễn Hào tập hợp gần 50 phóng sự điều tra, ghi dấu hành trình dấn thân vào những điểm nóng để phơi bày sự thật.
Công tác phòng, chống thiên tai năm 2024 và các tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Lâm Đồng đã cho thấy bài học kinh nghiệm chủ động trong xử lý kịp thời, nhanh, gọn khi xảy ra sự cố, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản trên địa bàn.
Kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế bền vững, tối ưu hóa tài nguyên, giảm thiểu chất thải và thúc đẩy tái sử dụng, tái chế. Kinh tế tuần hoàn còn là xu hướng tất yếu giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện cam kết tăng trưởng xanh.
Nhãn – loại trái cây ngọt lịm, mọng nước, gắn bó với mùa hè miền Bắc – không chỉ là món tráng miệng hấp dẫn mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe mà có thể bạn chưa hề biết tới.
Từ năm 2026, vật liệu xây dựng khi lưu hành phải dán nhãn năng lượng nhằm tích hợp tiết kiệm năng lượng trong công trình, giảm phát thải ngay từ khâu thiết kế, vật tư.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới những vùng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất gây ra tại xã Na Son, xã Tìa Dình, xã Xa Dung của tỉnh Điện Biên.