Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất do Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố trong Báo cáo “Việt Nam 2045 - Tăng trưởng xanh hơn: Con đường hướng tới tương lai bền vững”.
Mưa lũ từ đêm 17 đến 20/5 gây thiệt hại nặng nề tại Bắc Kạn, khiến 4 người chết, 3 người bị thương, gần 250 ngôi nhà hư hại, nhiều diện tích hoa màu, vật nuôi và hạ tầng bị cuốn trôi, ước tổng thiệt hại gần 100 tỷ đồng.
Với khả năng phục hồi và các biện pháp giảm thiểu có quy mô lớn hơn và hiệu quả hơn, các nền kinh tế toàn cầu có thể giảm thiểu thiệt hại về kinh tế và mất mát về con người.
Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương tổ chức điều tra vụ án vận chuyển ma túy ở Quảng Ninh; Tổ chức phát động phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm của liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải trong đấu tranh phòng, chống tội phạm...
Phân tích mới nhất từ tổ chức từ thiện Christian Aid cho biết, 10 thảm họa khí hậu tốn kém nhất thế giới năm 2024 đã gây ra thiệt hại kinh tế 229 tỷ USD và làm 2.000 người thiệt mạng.
Năm 2024, biến đổi khí hậu gây ra những thảm họa thiên nhiên khốc liệt, khiến kinh tế toàn cầu thiệt hại tới 229 tỷ USD. Đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về sự cần thiết phải hành động quyết liệt để ứng phó với khủng hoảng khí hậu.
Mới đây, tờ The Guardian trích dẫn kết quả một nghiên cứu mới cho hay, thời tiết khắc nghiệt đã gây thiệt hại cho thế giới 2.000 tỷ USD trong thập kỷ qua.
Ngày 11/11, tờ The Guardian trích dẫn kết quả một nghiên cứu mới cho hay, thời tiết khắc nghiệt đã gây thiệt hại cho thế giới 2.000 tỷ USD trong thập kỷ qua.
Theo báo cáo mới nhất của Mạng lưới Xanh hóa hệ thống tài chính (NGFS), đến năm 2050, “tác động rủi ro vật lý dự kiến” của biến đổi khí hậu đối với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu trong một số kịch bản đã tăng gấp 4 lần.
Rác thải, trụ bê tông ngổn ngang giữa đường... là hiện trạng đang diễn ra trên đoạn đường giữa lòng Thủ đô chưa hoàn thiện, khiến người dân qua lại phải tránh chướng ngại vật bất đắc dĩ.