Tin Quốc tế

Nắng nóng có thể khiến Pháp mất 206 tỷ euro

Khánh An 10/07/2026 20:04

Các đợt nắng nóng cực đoan đang trở thành thách thức ngày càng nghiêm trọng đối với nền kinh tế Pháp. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, thời tiết khắc nghiệt còn làm suy giảm năng suất lao động, sản xuất nông nghiệp và gia tăng áp lực lên cơ sở hạ tầng, với tổng thiệt hại kinh tế được dự báo có thể lên tới 206 tỷ euro vào năm 2030.

Theo báo La Tribune ngày 9/7, Pháp đang trải qua một mùa Hè đặc biệt khắc nghiệt khi chỉ trong chưa đầy hai tháng đã liên tiếp ghi nhận ba đợt nắng nóng cực đoan. Trước thực trạng này, các chuyên gia cảnh báo nếu không đẩy mạnh các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, nền kinh tế nước này sẽ phải đối mặt với những tổn thất ngày càng lớn.

nang_nong_o_phap.jpg
Ảnh minh họa

Báo cáo mới công bố của Allianz Trade ước tính từ nay đến năm 2030, nắng nóng có thể khiến kinh tế Pháp thiệt hại khoảng 206 tỷ euro, tương đương gần 7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Đây là một trong những mức thiệt hại cao nhất thế giới, chỉ đứng sau Nhật Bản và vượt cả Italy.

Những tác động tiêu cực đã bắt đầu thể hiện rõ trong thực tế. Nghiên cứu của Đại học Mannheim (Đức) cho thấy riêng trong năm 2025, các đợt nắng nóng đã khiến nền kinh tế Pháp mất hơn 10 tỷ euro do năng suất lao động suy giảm và nhiều hoạt động sản xuất bị gián đoạn.

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), hiệu suất làm việc bắt đầu giảm khi nhiệt độ môi trường vượt ngưỡng từ 24-26 độ C. Khi nhiệt độ tăng lên khoảng 33 độ C, năng suất lao động có thể giảm tới 50%, kể cả đối với các công việc không đòi hỏi nhiều sức lực.

France Stratégie - cơ quan tư vấn chiến lược của Chính phủ Pháp - cho biết hiện có từ 1,5 đến 9,7 triệu lao động thường xuyên làm việc trong điều kiện nắng nóng, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp và công nghiệp chế biến. Đây đều là những ngành có mức độ phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết và dễ bị ảnh hưởng khi nhiệt độ tăng cao.

Nông nghiệp cũng là lĩnh vực chịu nhiều tác động tiêu cực. Theo các số liệu được công bố, trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng, năng suất lúa mì có thể giảm khoảng 10%, trong khi sản lượng ngô giảm khoảng 9%.

Báo cáo thường niên của Hội đồng Cấp cao về Khí hậu (HCC) cho biết trong năm 2025, sản lượng thức ăn chăn nuôi và nho của Pháp lần lượt thấp hơn 9% và 13% so với mức trung bình nhiều năm do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan. Đối với ngành chăn nuôi bò sữa, chỉ cần chỉ số nhiệt độ - độ ẩm vượt ngưỡng 26 độ C trong nhiều giờ liên tiếp cũng có thể khiến sản lượng sữa giảm khoảng 10% sau vài ngày.

Ngoài những thiệt hại trực tiếp đối với sản xuất, nắng nóng kéo dài còn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, sức khỏe và khả năng tập trung của người lao động, từ đó làm giảm hiệu quả làm việc trên diện rộng.

Trong lĩnh vực nhà ở, Allianz Trade cho biết hơn 4 triệu căn nhà tại Pháp hiện chưa đáp ứng yêu cầu về cách nhiệt, khiến người dân phải đối mặt với tình trạng oi bức kéo dài mỗi khi xảy ra các đợt nắng nóng.

Các chuyên gia nhận định, để giảm thiểu thiệt hại trong dài hạn, Pháp cần đẩy mạnh cải tạo các công trình hiện hữu theo hướng tăng cường cách nhiệt, bổ sung hệ thống che nắng và sử dụng các vật liệu có khả năng phản xạ nhiệt. Trong khi đó, việc mở rộng sử dụng điều hòa nhiệt độ không được xem là giải pháp bền vững, bởi lượng nhiệt thải từ các thiết bị này có thể làm nhiệt độ ngoài trời tại các khu vực đô thị tăng thêm từ 1-3 độ C.

Mặc dù Chính phủ Pháp đã ban hành Chiến lược năng lượng - khí hậu cùng Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn mới từ năm 2025, Hội đồng Cấp cao về Khí hậu cho rằng các chương trình hiện nay vẫn chưa được bảo đảm nguồn lực tài chính tương xứng để triển khai hiệu quả.

Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan được dự báo sẽ xuất hiện với tần suất dày hơn và cường độ mạnh hơn do biến đổi khí hậu, giới chuyên gia kêu gọi Chính phủ Pháp sớm tăng tốc đầu tư cho các giải pháp thích ứng, nhằm hạn chế những tổn thất kinh tế và bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong những năm tới.

Bài liên quan
  • WHO cảnh báo châu Âu sắp đối mặt đợt nắng nóng cực đoan mới
    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/7 cảnh báo châu Âu có nguy cơ bước vào một giai đoạn mới với nhiều tuần nắng nóng khắc nghiệt, khi một đợt sóng nhiệt cường độ mạnh đang hình thành trên khu vực Đại Tây Dương và có khả năng ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trong khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng có thể khiến Pháp mất 206 tỷ euro
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.