Mưa lũ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại Nam Trung Bộ
Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến sáng 21/11 đã gây ngập sâu trên diện rộng tại nhiều tỉnh Nam Trung Bộ, khiến 52 người chết và mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến giao thông chia cắt và thiệt hại kinh tế ban đầu ước tính trên 3.000 tỷ đồng.
Thiệt hại nặng về người và tài sản
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đợt mưa lũ đã làm 43 người thiệt mạng và 9 người mất tích. Các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm:
- Đắk Lắk: 16 người chết, 4 mất tích
- Khánh Hòa: 14 người chết, 1 mất tích
- Gia Lai: 5 người chết
- Lâm Đồng: 4 người chết, 1 mất tích
- Đà Nẵng và Huế đều ghi nhận 2 người thiệt mạng.
Mưa lũ cũng làm 67.717 ngôi nhà bị ngập, trong đó: Đắk Lắk (39.517 nhà); Gia Lai (19.200 nhà); Khánh Hòa (9.000 nhà). 168 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn.
Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, có 13.071ha lúa và hoa màu, cùng 2.059ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại. Khánh Hòa và Đắk Lắk là hai địa phương ghi nhận mức thiệt hại lớn nhất. Ngoài ra, hơn 30.700 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, riêng Khánh Hòa chiếm trên 24.000 con. Tỉnh này cũng có 88 ha nuôi trồng thủy sản bị hư hại.

Giao thông, điện lực và hàng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng
Tính đến sáng 21/11, nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu: Khánh Hòa (50 xã, phường); Gia Lai (30 xã, phường); Đắk Lắk (34 xã, phường).
Giao thông bị tắc nghẽn tại 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ, trong đó nghiêm trọng nhất là sạt lở tại đèo Mimosa và đèo Prenn (Lâm Đồng). Hơn 140 điểm trên đường tỉnh và liên xã cũng bị sạt lở, hư hỏng hoặc ngập sâu.
Ngành đường sắt buộc phải dừng 14 chuyến tàu khách trong hai ngày 19–20/11, còn Cảng Hàng không Tuy Hòa tạm dừng khai thác từ 10h đến 24h ngày 20/11.
Lũ cũng làm 1.010.720 khách hàng bị mất điện, dù đến sáng 21/11 đã khôi phục được hơn 60%.
Chính phủ chỉ đạo khẩn cấp ứng phó
Tối 20/11, khi đang công tác tại Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì họp trực tuyến khẩn với các Phó Thủ tướng, bộ ngành và địa phương để chỉ đạo công tác ứng phó. Chỉ trong vài ngày, Thủ tướng đã ban hành 6 công điện chỉ đạo liên tục.
Lãnh đạo Chính phủ thường xuyên liên lạc trực tiếp với các địa phương để nắm tình hình. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp kiểm tra thực địa tại Khánh Hòa, đồng thời họp nhanh với các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng.
Lực lượng quân đội, công an đã huy động quy mô lớn:
- Bộ Quốc phòng điều động 18.066 lượt cán bộ chiến sĩ, 441 phương tiện, cùng 4 trực thăng và 2 tấn nhu yếu phẩm sẵn sàng cứu trợ.
- Bộ Công an huy động 41.767 lượt cán bộ chiến sĩ, cùng hơn 3.200 phương tiện hỗ trợ tìm kiếm và cứu nạn.
Lũ bắt đầu xuống, mưa giảm dần
Theo cơ quan phòng chống thiên tai, từ đêm 20 đến sáng 21/11, lượng mưa tại Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai đã giảm, chủ yếu dưới 50mm. Tuy nhiên một số trạm vẫn ghi nhận lượng mưa lớn như: Sông Hinh (Đắk Lắk) - 131mm; Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) - 121 mm.
Dự báo ngày 21–22/11, mưa tiếp tục giảm dần, Khánh Hòa có thể tạnh từ ngày 22/11, còn Gia Lai và Đắk Lắk giảm mạnh từ ngày 24/11.
Các hồ thủy điện và thủy lợi trên lưu vực sông Ba đang vận hành xả điều tiết theo chỉ đạo, đã cắt giảm hơn 109 triệu m³ nước cho hạ du.
Mực nước trên các sông lớn như Ba, Kỳ Lộ và Dinh đã đạt đỉnh vượt mốc lịch sử 0,2 – 1,1m và đang xuống chậm. Dự báo đến ngày 22–23/11, lũ tại các khu vực này sẽ giảm về mức báo động 1, riêng sông Krông Ana vẫn có khả năng cao hơn báo động 3.
Tình trạng ngập lụt dự kiến: Nha Trang (giảm trong 1–2 ngày tới); Gia Lai và Đắk Lắk (ngập còn kéo dài 2–3 ngày).
Đợt mưa lũ được đánh giá là một trong những trận thiên tai nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây tại khu vực Nam Trung Bộ, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hạ tầng.




