TP Đà Nẵng: Chân núi Ngũ Hành Sơn nhếch nhác rác thải

01/03/2018 23:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hiện nay tình trạng rác thải tại chân danh thắng Ngũ Hành Sơn nhếch nhác rác thải, gây mất mỹ quan và là nguy cơ tiềm ẩn ô nhiễm môi trường. Chính quyền địa phương cần có biện pháp xử lý và chấm dứt tình trạng trên.

Rác thải tại chân danh thắng Ngũ Hành Sơn

Danh thắng Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa từ năm 1990, đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của TP Đà Nẵng. Vì vậy, hằng ngày có hàng nghìn du khách đến tham quan, du lịch và vãn cảnh.

Thế nhưng, tại khu vực xung quanh danh thắng Ngũ Hành Sơn (đoạn nằm cạnh ngã ba đường Huyền Trân Công Chúa-Trường Sa, thuộc địa phận phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) người dân và khách du lịch vẫn “vô tư” xả rác.

Đề nghị chính quyền địa phương và Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn nhanh chóng lập lại trật tự, văn hóa, văn minh để khu danh thắng này xứng tầm là một khu du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng.

Theo QĐND


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Đà Nẵng: Chân núi Ngũ Hành Sơn nhếch nhác rác thải