TP. HCM: 4000 người diễn tập chống khủng bố ở sân bay Tân Sơn Nhất

Mai An (t/h)|12/12/2019 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Khoảng 4.000 người gồm công an, quân đội, người dân diễn tập các tình huống giả định, khủng bố tại Tân Sơn Nhất, bắt cóc con tin, chiếm trụ sở cơ quan Nhà nước…

Theo dự kiến, buổi diễn tập sẽ diễn ra từ lúc 7h – 11h ngày 15/12, Thời gian diễn tập khá dài khiến Công an TP.HCM phải lên kế hoạch điều tiết xe ra vào trung tâm TP.HCM.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết buổi diễn tập sẽ có sự tham gia của khoảng 4.000 người cùng các trang thiết bị, vũ khí hiện đại.

Quá trình diễn tập sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Anh Tuấn.

Cuộc diễn tập căn cứ trên 4 tình huống giả định: thành phần xấu lôi kéo, kích động trên không gian mạng, lập nhóm tổ chức khủng bố phá hoại; Ga hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bị mất an ninh trật tự, khủng bố; hàng trăm người dùng xe máy gây rối, tuần hành, tấn công các trụ sở cơ quan nhà nước, ngoại giao; lợi dụng tình hình bất ổn, nhóm tội phạm chiếm giữ trụ sở cơ quan, bắt giữ con tin, đe doạ tính mạng con tin, khủng bố bằng chất độc hoá học…

Ông Nguyễn Đức Tiến, Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết buổi diễn tập không ảnh hưởng đến quá trình vận hành, khai thác của sân bay. Ông Tiến đề nghị hành khách đi máy bay hoặc đón tiếp thực hiện theo sự hướng dẫn của an ninh sân bay.

Trong thời gian diễn tập, từ 6h đến 10h ngày 15/12, tất cả xe bị hạn chế đi vào khu vực bao quanh bởi các tuyến đường Hai Bà Trưng – Nguyễn Đình Chiểu – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Du (quận 1 và 3).

Mai An (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. HCM: 4000 người diễn tập chống khủng bố ở sân bay Tân Sơn Nhất