Vấn đề hôm nay

TP.HCM còn 159 điểm ngập, đặt mục tiêu kiểm soát hoàn toàn vào năm 2030

Lưu Tô 26/12/2025 14:03

TP.HCM hiện có 159 điểm ngập do tác động của biến đổi khí hậu, sụt lún nền đất và hạ tầng quá tải; thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản kiểm soát tình trạng ngập úng.

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND TP.HCM với Đại sứ, Tổng Lãnh sự Hà Lan cùng các chuyên gia, đơn vị tư vấn của nước này về giải pháp tổng thể chống ngập, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hiện trên địa bàn thành phố có 159 điểm ngập. Trong đó, khu vực TP.HCM (cũ) có 76 điểm, khu vực Bình Dương (cũ) 52 điểm và khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) 31 điểm.

Theo Sở Xây dựng, tình trạng ngập nước xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nổi bật là tác động của biến đổi khí hậu khiến mưa lớn xảy ra với cường độ cao trong thời gian ngắn; hiện tượng sụt lún nền đất nghiêm trọng, trung bình khoảng 2 cm/năm, nhiều khu vực lên tới 5–8 cm/năm, làm giảm độ dốc thoát nước tự nhiên. Bên cạnh đó, các quy hoạch cũ sử dụng thông số mưa – triều đã lạc hậu; đầu tư hạ tầng còn phân tán; nguồn lực tài chính mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu. Tình trạng lấn chiếm kênh rạch, bê tông hóa bề mặt và xả rác gây tắc nghẽn dòng chảy cũng là những thách thức lớn đối với thành phố.

ngap(1).png
Ảnh minh họa

Về định hướng giải quyết, TP.HCM ưu tiên triển khai đồng thời ba nhóm giải pháp gồm: Quy hoạch – thể chế – công nghệ; hạ tầng xanh – trữ nước; và các công trình cứng bảo vệ, tiêu thoát nước.

Trong giai đoạn 2025–2026, thành phố sẽ hoàn thành dự án giải quyết ngập do triều (giai đoạn 1) nhằm kiểm soát triều cấp vùng; hoàn thiện các tuyến đê bao xung yếu tại quận 7, Nhà Bè và TP Thủ Đức (cũ); đồng thời bổ sung các trạm bơm cưỡng bức tại những cửa xả thấp. Cùng với đó, TP.HCM tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm như cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát, Rạch Nước Lên, dự án chống sạt lở Thanh Đa; lắp đặt van ngăn triều, nạo vét lòng cống và tổ chức ứng cứu ngập 24/7.

Giai đoạn 2026–2030, TP.HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống đê bao, cống kiểm soát triều; xây dựng các hồ điều tiết tại khu đô thị và vùng trũng thấp; nâng cấp dung tích phòng lũ của các hồ chứa thượng nguồn. Thành phố cũng sẽ chỉnh trang đô thị, di dời khoảng 22.984 hộ dân sống ven kênh rạch nhằm khơi thông dòng chảy và phát triển không gian xanh. Mục tiêu đến năm 2030 là kiểm soát toàn bộ 159 điểm ngập.

Tầm nhìn đến năm 2050, TP.HCM hướng tới hình thành hệ thống đê vành đai theo lưu vực trên toàn thành phố, liên thông với các địa phương trong vùng và có khả năng vận hành linh hoạt theo các kịch bản triều – mưa – sông. Đồng thời, hoàn thiện mạng lưới kênh tiêu chính, các tuyến tháo nước liên vùng, phát triển hồ điều tiết quy mô lớn và hệ thống trạm bơm công suất cao, vận hành trên nền tảng điều khiển thông minh, nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, mưa lớn bất thường và nước biển dâng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM còn 159 điểm ngập, đặt mục tiêu kiểm soát hoàn toàn vào năm 2030
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.