Biến đổi khí hậu

Chủ động ứng phó triều cường cuối tháng 12, giảm nguy cơ ngập úng ven biển

Anh Minh 15/12/2025 17:00

Theo cảnh báo của các chuyên gia thủy văn, triều cường trong những ngày tới sẽ có nhiều biến động, tác động trực tiếp đến hoạt động hàng hải, khai thác thủy sản, vận hành cảng biển và làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực ven biển, vùng trũng thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 24/12, mực nước triều tại các vùng biển trên cả nước diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng cao ở một số khu vực.

Cụ thể, ven biển Bắc Bộ đang trong kỳ triều trung bình nhưng có xu hướng giảm, sau đó tăng trở lại từ ngày 16/12. Tại trạm Hòn Dấu (Đồ Sơn, Hải Phòng), mực nước triều cao nhất dao động từ 3,36 đến 3,73m, xuất hiện chủ yếu trong khung giờ từ 4 đến 7 giờ sáng hằng ngày.

trieu-cuong.jpg
Ảnh minh họa

Khu vực ven biển Trung Bộ đang trong kỳ triều thấp và có xu hướng tăng dần. Tại Quy Nhơn, mực nước triều lớn nhất đạt từ 2,27 đến 2,31m, thời gian xuất hiện vào khoảng từ 22 giờ đến 0 giờ.

Đáng chú ý, ven biển Nam Bộ đang trong kỳ triều cao và tiếp tục tăng. Từ ngày 17/12, khả năng xuất hiện triều cường rõ rệt. Tại Vũng Tàu, mực nước triều cao nhất có thể đạt từ 4,13 đến 4,19m, thường xuất hiện trong khoảng từ 0 đến 2 giờ sáng.

Các chuyên gia nhận định, triều cường kết hợp với các yếu tố thời tiết bất lợi như mưa lớn, gió mùa mạnh có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp ven biển. Riêng khu vực Đông Nam Bộ, triều cường cao còn làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông, làm gia tăng nguy cơ ngập tại các khu vực ven sông, ngoài đê bao, đặc biệt vào thời điểm sáng sớm.

Trước tình hình trên, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn, nhất là trong những ngày đỉnh triều; kịp thời thông tin tới chính quyền các cấp và người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, rà soát khu dân cư ven biển, hệ thống đê điều, hồ đập và các khu vực thấp trũng có nguy cơ ngập lụt cao; sẵn sàng phương án di dời, sơ tán dân khi cần thiết. Đồng thời, khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ khi mới phát sinh.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố cần chủ động triển khai biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; thu hoạch sớm hoa màu đến kỳ; tăng cường phòng, chống ngập úng tại khu vực đô thị và vùng trũng thấp. Các cơ quan chức năng cũng cần thông báo kịp thời cho chủ phương tiện vận tải thủy để có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình, hạn chế thấp nhất thiệt hại do triều cường gây ra.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Chủ động ứng phó triều cường cuối tháng 12, giảm nguy cơ ngập úng ven biển
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.