TP Hồ Chí Minh: Không còn quận, huyện thuộc vùng đỏ

Hà An|25/10/2021 06:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – TP Hồ Chí Minh hiện có 11 quận, huyện thuộc vùng xanh (chiếm 50%), 10 quận huyện vùng vàng (45%), 1 quận thuộc vùng cam.

TP Hồ Chí Minh không còn vùng đỏ

Số liệu sáng 24/10 cho thấy, dựa trên các tiêu chí số ca mắc mới trên 100.000 dân, tỷ lệ tiêm chủng và khả năng đáp ứng điều trị, TP HCM hiện có 11 quận, huyện thuộc vùng xanh (chiếm 50%) gồm: quận 7, 8, 4, 10, 1, Tân Bình, Gò Vấp, huyện Cần Giờ, Củ Chi và TP Thủ Đức; 10 quận, huyện vùng vàng (45%) gồm: quận 3, 5, 6, 11, Phú Nhuận, Tân Phú, Bình Thạnh, huyện Nhà Bè, Bình Chánh và Hóc Môn; 1 quận thuộc vùng cam là Bình Tân.

Quận Bình Tân có tổng số 42.894 ca dương tính SARS-CoV-2. Riêng ngày 23/10, quận ghi nhận 82 ca dương tính. Bình Tân cũng đã tiêm được 982.647 mũi vắc xin Covid-19 cho người dân.

Cũng theo số liệu ở Cổng Thông tin Covid-19 TP HCM, quận Gò Vấp ngày 23/10 phát hiện 59 ca dương (đứng sau quận Bình Tân) trong tổng số 682 ca của toàn thành phố.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cũng thực hiện giám sát dịch tại phường 12 quận Gò Vấp và ghi nhận một số ca nghi nhiễm sau test nhanh.

HCDC nhận định sự gia tăng số ca nghi nhiễm tại phường này có nguyên nhân là người dân từ các tỉnh thành khác quay lại tiếp tục làm việc.

Ngoài ra, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC), dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, TP HCM bước vào trạng thái “bình thường mới”, phục hồi và phát triển kinh tế. Mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K sau khi đã tiêm đủ liều vắc-xin và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng xấu đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. TP đề nghị người dân chú ý, nêu cao tinh thần cảnh giác; đồng thời, không lan truyền tin đồn không có căn cứ, sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Hà An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Không còn quận, huyện thuộc vùng đỏ