UBND xã Kim Sơn (Gia Lai) cho biết gần 95ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất tại tiểu khu 157 bị khai thác trái phép trước thời điểm sáp nhập hành chính. Hạt Kiểm lâm Hoài Ân đã xác định bước đầu hơn 30 đối tượng liên quan.
Tình trạng khai thác đất trái phép tại Tổ dân phố 6, xã Ia Grai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), UBND xã Ia Grai đã có báo cáo sơ bộ gửi các cơ quan chức năng và đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.
Ngày 15/11, Ban Quản lý Rừng Lịch sử, Văn hóa, Môi trường Hồ Lắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để xử lý vụ việc một Trạm Bảo vệ rừng của đơn vị liên tục bị đập phá.
Lực lượng chức năng vừa kiểm tra một cơ sở tại xã Tam Dương, Phú Thọ phát hiện tổng cộng 4.059 cá thể động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép. Cùng ngày, tại Thanh Hóa, các điểm giăng bẫy chim hoang dã cũng bị phát hiện và xử lý.
Trước thực trạng nhiều tài xế lợi dụng đêm tối đổ trộm phế thải xây dựng gây ô nhiễm và mất mỹ quan, Công an phường Hòa Khánh (TP. Đà Nẵng) đã tăng cường tuần tra, mật phục, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo tình hình 5 năm triển khai Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình 809), cho thấy chúng ta đã đạt được nhiều kết quả trong bảo vệ, phát triển rừng (BVPTR).
Chỉ trong nửa tháng, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 12 trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi bẫy bắt chim hoang dã, đồng thời thu giữ nhiều dụng cụ săn bắt trái phép.
Vụ vỡ đập nước tại xã Tuy Phong (Lâm Đồng) làm một bé gái 13 tuổi tử vong, hơn 100 hộ dân bị thiệt hại nặng đã làm lộ hàng loạt sai phạm nghiêm trọng của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú khi đơn vị tự ý chặn dòng, tích nước trái phép khi chưa được cấp phép xây dựng, thẩm định kỹ thuật hay đánh giá tác động môi trường.
Trước tình trạng nhiều cây thông cổ thụ bị đào trộm, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các sở, ngành và doanh nghiệp liên quan tăng cường quản lý, bảo vệ rừng thông tại xã Đăk Đoa – khu rừng được mệnh danh là “báu vật xanh” của địa phương.
Sau nhiều năm nuôi nhốt hổ trái phép, chủ cơ sở tại xã Xuân Tín (huyện Thọ Xuân cũ, tỉnh Thanh Hóa) đã chính thức đồng ý chuyển giao toàn bộ 9 cá thể hổ trưởng thành cho cơ quan chức năng mà không yêu cầu bồi hoàn.
Ngày 16/10/2025, Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định xử phạt 150 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao Victoria (địa chỉ phường Thượng Hồng) vì hành vi “chôn, lấp chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường”.
Bộ NN-MT đề nghị các địa phương phát huy vai trò của cộng đồng dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc ngăn chặn tình trạng lợi dụng thiên tai để xả thải trái phép ra môi trường.
Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ ba nghi phạm liên quan vụ dùng xe bồn xả gần 50m³ chất thải từ bể phốt xuống sông Tô Lịch, gây ô nhiễm nặng và làm hư hại hạ tầng dự án thoát nước.
UBND TP Hải Phòng yêu cầu Công ty TNHH Kỹ nghệ Felix chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ sở tái chế, cô đúc kim loại hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường.
Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo tình trạng đổ, xả chất thải trái phép ngày càng phức tạp, gây ô nhiễm đất, nước, không khí và ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người dân; đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời tố giác vi phạm.
Ngày 18/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh An (SN 1969, trú tại phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội Gây ô nhiễm môi trường.
Trong Công điện, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra rạng sáng nay tại Thường Tín (Hà Nội).
Bắc Ninh yêu cầu siết chặt quản lý khoáng sản, tăng cường thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt với hành vi khai thác, vận chuyển trái phép và bao che tiêu cực.
Một cá thể vượn má vàng (Nomascus gabriellae), loài linh trưởng nhóm IB cực kỳ nguy cấp, vừa được người dân xã Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) phát hiện và giao nộp cho lực lượng kiểm lâm.