Biến đổi khí hậu

Trời nhiều mây, TP.HCM sắp đón mưa sau chuỗi ngày nắng nóng?

Lưu Tô 15:06 14/04/2026

Trời nhiều mây từ sáng, nền nhiệt tại TP.HCM giảm nhẹ nhưng cảm giác oi bức vẫn kéo dài. Dự báo từ chiều tối, khu vực có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, góp phần hạ nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, khu vực Nam Bộ chịu tác động của rìa phía Nam vùng áp thấp nóng phía Tây đang suy yếu, kết hợp với rãnh áp thấp xích đạo (trục qua 5-8 độ vĩ Bắc) và áp cao cận nhiệt đới trên cao. Hình thế này khiến thời tiết có sự đan xen giữa nắng nóng và khả năng xuất hiện mưa cục bộ.

Thực tế ghi nhận, thời tiết khu vực đã có chuyển biến nhẹ. Ban ngày vẫn có nắng nhưng cường độ nắng nóng giảm ở một số nơi, đặc biệt tại miền Đông. Chiều tối xuất hiện mưa nhỏ rải rác, lượng không đáng kể.

Nhiệt độ cao nhất tại miền Đông Nam Bộ phổ biến 33-36,5°C, giảm nhẹ so với trước; trong khi miền Tây vẫn duy trì nền nhiệt trên 36°C ở một số nơi, cho thấy nắng nóng còn tồn tại nhưng không còn gay gắt trên diện rộng.

vb.png
Trời nhiều mây từ sáng, nền nhiệt tại TP.HCM giảm nhẹ

Tại TP.HCM, ngày 13/4 không ghi nhận mưa, nhiệt độ cao nhất dao động 34,2-34,7°C, giảm khoảng 1-2 độ so với trước; nhiệt độ thấp nhất từ 25,3-27,6°C. Tuy nhiên, độ ẩm cao khiến cảm giác oi bức vẫn kéo dài.

Số liệu quan trắc từ 7h hôm trước đến 7h hôm nay cho thấy hầu hết các địa phương Nam Bộ, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang… không có mưa đáng kể, khiến nền nhiệt tích tụ và thời tiết vẫn khá khó chịu.

Theo các chuyên gia, việc mây xuất hiện nhiều từ sáng là dấu hiệu thời tiết đang chuyển biến. Mây dày giúp giảm bức xạ ban ngày nhưng làm tăng độ ẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho mưa rào và dông vào chiều tối.

Dự báo trong hôm nay, TP.HCM và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa rãnh áp thấp, trong khi áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút chậm ra phía Đông. Thời tiết phân hóa rõ theo thời điểm: Ban ngày có nắng nhưng nắng nóng chỉ xuất hiện cục bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35°C.

Đáng chú ý, từ chiều tối, khả năng xuất hiện mưa rào và dông tăng lên, tập trung ở phía Bắc miền Đông Nam Bộ và một số khu vực ven biển, có thể lan sang TP.HCM. Dù không xảy ra diện rộng, các cơn mưa cục bộ vẫn góp phần hạ nhiệt, mang lại cảm giác dễ chịu.

Trong giai đoạn chuyển mùa, cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm đi kèm dông như lốc, sét và gió giật mạnh, thường xảy ra vào cuối chiều hoặc đầu tối.

Trong 48-72 giờ tới, xu thế chung là nắng nóng tiếp tục giảm, mưa dông gia tăng khi rãnh áp thấp dần lấp đầy và áp cao cận nhiệt đới suy yếu. Mưa dự báo xuất hiện trên khoảng 1/3 diện tích khu vực, có nơi mưa vừa, mưa to cục bộ dấu hiệu cho thấy Nam Bộ đang bước vào giai đoạn chuyển mùa.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết nắng nóng đang thu hẹp và giảm cường độ; trong những ngày tới, mưa dông sẽ xuất hiện nhiều hơn vào chiều tối, giúp hạ nhiệt. Tuy nhiên, người dân vẫn cần cảnh giác với nắng nóng cục bộ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong cơn dông.

Với diễn biến hiện tại, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có thể sớm đón những cơn “mưa giải nhiệt” trong hôm nay và những ngày tới, góp phần cải thiện thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trời nhiều mây, TP.HCM sắp đón mưa sau chuỗi ngày nắng nóng?
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.