TP. HCM chủ động nhiều giải pháp tổng thể phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển
TP. HCM vừa ban hành Kế hoạch tổng thể phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030, thể hiện quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời tạo nền tảng ổn định để phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven sông, ven biển, gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng.
Theo kế hoạch, thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách. Trước mắt, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức cắm biển cảnh báo tại những khu vực đã xảy ra sạt lở và có nguy cơ cao; tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và ven biển nhằm khắc phục tình trạng mất cân bằng bùn cát – một trong những nguyên nhân chính gây sạt lở. Thành phố cũng kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép, đặc biệt tại các điểm đã được cảnh báo nguy hiểm.

Bên cạnh đó, các hộ dân sinh sống trong khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm sẽ được tổ chức di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Công tác quản lý phương tiện giao thông đường thủy cũng được siết chặt, nhất là về tốc độ và tải trọng, nhằm hạn chế tác động làm gia tăng sạt lở bờ sông.
Về lâu dài, thành phố tập trung xây dựng phương án sắp xếp, bố trí lại dân cư tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, gắn với tái định cư, ổn định sinh kế và đời sống người dân. Đồng thời, đầu tư hệ thống quan trắc, giám sát diễn biến lòng dẫn và sạt lở theo thời gian thực; xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống cảnh báo sớm tại các khu vực trọng điểm.
Thành phố cũng tiếp tục đầu tư các công trình phòng, chống sạt lở nhằm bảo vệ khu đô thị, khu dân cư tập trung và kịp thời xử lý các điểm sạt lở mới phát sinh theo phương án được phê duyệt. Song song đó là tăng cường bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn và rừng phòng hộ ven biển; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư gắn với trách nhiệm trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, góp phần ổn định sinh kế cho người dân địa phương.
Đáng chú ý, thành phố sẽ nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu viễn thám đa nguồn kết hợp trí tuệ nhân tạo để giám sát biến động đường bờ sông, bờ biển, kênh rạch; phân vùng rủi ro và cảnh báo sớm những thay đổi diện tích mặt nước, phục vụ công tác quản lý và chủ động đề xuất giải pháp ứng phó.
Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước, thành phố tăng cường huy động nguồn lực xã hội, nhất là từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp và cộng đồng thụ hưởng. Đồng thời, mở rộng hợp tác quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ dữ liệu và tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật, tài chính cho công tác phòng, chống sạt lở trong giai đoạn tới.




