Trong tháng 7/2018, toàn quốc xảy ra 367 vụ cháy

Yến Anh (T/h)|29/07/2018 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Đó là thông tin được đưa ra từ Văn phòng Bộ Công an về tình hình cháy nổ tháng 7/2018 (tính từ ngày 16/6/2018 đến ngày 15/7/2018).

>>> Thủ đô Hy Lạp rực lửa trong vụ cháy rừng dữ dội nhất 10 năm qua

>>> Cháy lớn tại chợ Gạo và nhà máy nhựa Hưng Yên

Ảnh minh họa

Cụ thể, toàn quốc xảy ra 367 vụ cháy, khiến 3 người tử vong, bị thương 13 người, tài sản thiệt hại ước tính 213,65 tỷ đồng. So với tháng 6/2018, tăng cả 3 tiêu chí: tăng 42 vụ, 2 người chết và 3 người bị thương.

Cháy nổ ở các địa phương cơ trên cả nước cơ bản được kiềm chế, tuy nhiên lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn đánh giá việc cháy ở các khu dân cư, chung cư, nhà dân vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là các loại nhà vừa kết hợp để ở, vừa sản xuất kinh doanh.

Cơ quan này cho rằng, nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy nổ chủ yếu do ý thức của người dân chưa cao. Bên cạnh đó, những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy chưa được phổ biến, tuyên truyền rộng rãi. Đáng nói hơn, hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các chung cư cao tầng chưa được đảm bảo.

Yến Anh (T/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trong tháng 7/2018, toàn quốc xảy ra 367 vụ cháy