Tuần lộc trắng hiếm gặp tại Na Uy

Hà Thu (T/h)|07/12/2018 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mads Nordsveen, 24 tuổi, nhiếp ảnh gia Na Uy chia sẻ trên Instagram các bức ảnh chụp một con tuần lộc trắng mình gặp trong chuyến đi bộ đường dài với bạn bè ở miền bắc Na Uy.

>>>Chương trình sữa học đường gần 4.000 tỷ ở Hà Nội: Một tầm nhìn vươn cao trí tuệ Việt 

>>>Thiên tai gây thiệt hại khoảng 9 nghìn tỷ đồng

Ngày 5/12, ác bức ảnh hiện đã được yêu thích gần 20.000 lần kể từ khi chúng được đăng. Tuần lộc trắng được coi là rất hiếm.

Theo đó,Mads Nordsveen phát hiện ra con vật trong tuyết nhưng nó gần như biến mất vào cảnh quan trắng xóa. Nordsveen mô tả cuộc gặp gỡ là “rất huyền diệu” và là một “khoảnh khắc cổ tích”.

Vào năm 2016, một con hươu trắng được phát hiện ở Mala, phía bắc Thụy Điển. Màu trắng bất thường của chúng là do tình trạng di truyền làm giảm sắc tố lông, chứ không phải là bạch tạng. Theo một số truyền thống của người Scandinavia, một con tuần lộc trắng được coi là một dấu hiệu may mắn.

Hà Thu (T/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuần lộc trắng hiếm gặp tại Na Uy