Chỉ trong vòng 20 ngày, người dân Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ từ 30 quốc gia và tổ chức quốc tế, với tổng giá trị 9,7 triệu USD, góp phần giúp hàng chục nghìn hộ dân sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sau thiên tai.
Một số Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã, đang viện trợ và cam kết viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10, bão số 11 với tổng kinh phí khoảng gần 5,7 triệu USD.
Theo Vietnam Report, nếu triển khai hiệu quả các mô hình canh tác carbon thấp, lâm nghiệp REDD+, chăn nuôi biogas và nuôi trồng thủy sản phát thải thấp, ngành nông nghiệp Việt Nam có thể tạo ra tới 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.
Quý III/2025 ghi nhận mức tăng trưởng công nghiệp hai con số, xuất nhập khẩu lập kỷ lục, hướng tới mốc 900 tỷ USD cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ và bước vào giai đoạn bứt phá mới.
Dự án “Phát triển tích hợp nâng cao khả năng chống chịu” do Ngân hàng Thế giới tài trợ sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại do mưa bão, bảo vệ các dịch vụ thiết yếu và nâng cao khả năng thích ứng của người dân.
Báo cáo Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu (NAP) giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (cập nhật) khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc tăng cường năng lực chống chịu trước tác động ngày càng khốc liệt của khí hậu, đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
Báo cáo Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (cập nhật) thể hiện những bước tiến quan trọng của Việt Nam trong chống biến đổi khí hậu.
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với Tổ chức KOICA Việt Nam về dự án phòng, chống sa mạc hóa ven biển khu vực Bắc Trung Bộ. Tại cuộc họp, phía KOICA thống nhất tài trợ triển khai dự án tại địa bàn phía bắc tỉnh Quảng Trị.
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với Tổ chức KOICA Việt Nam về dự án phòng, chống sa mạc hóa ven biển khu vực Bắc Trung Bộ. Tại cuộc họp, phía KOICA thống nhất tài trợ triển khai dự án tại địa bàn phía bắc tỉnh Quảng Trị.
Brand Finance đánh giá Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế - có giá trị thương hiệu đứng thứ 3 trong số các thương hiệu bất động sản giá trị nhất khu vực Đông Nam Á năm 2025.
Theo Swiss Re, thảm họa thiên nhiên trong nửa đầu năm 2025 gây thiệt hại 135 tỷ USD, riêng vụ cháy rừng ở Los Angeles chiếm 40 tỷ USD – mức cao nhất lịch sử với một sự kiện cháy rừng.
Giới khí tượng Mỹ đang gióng lên hồi chuông cảnh báo khi khu vực Đông Bắc có nguy cơ hứng chịu một trận siêu bão với sức tàn phá tương đương thảm họa năm 1938, có thể gây tổn thất kinh tế lên tới 440 tỷ USD.
Báo cáo mới của Munich Re cho thấy các thảm họa thiên nhiên trong 6 tháng đầu năm 2025 đã gây thiệt hại 131 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu. Phần lớn đến từ thời tiết cực đoan, một lần nữa cảnh báo những hệ lụy nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra.
Là tập đoàn lớn của Singapore về quản lý quỹ, tài sản, đầu tư, tư vấn dịch vụ và cung cấp giải pháp cấu trúc tài chính, Tập đoàn Makara Capital dự định kêu gọi, huy động khoảng từ 5 – 7 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam.
Chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy tại Hoa Kỳ đã đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ thương mại nông sản giữa hai nước, với loạt thỏa thuận nhập khẩu nông sản có tổng giá trị gần 3 tỷ USD.
Với khả năng phục hồi và các biện pháp giảm thiểu có quy mô lớn hơn và hiệu quả hơn, các nền kinh tế toàn cầu có thể giảm thiểu thiệt hại về kinh tế và mất mát về con người.
Tỉnh Bắc Ninh vừa trao giấy chứng nhận đầu tư hơn 856 triệu USD cho 7 dự án tại Hội nghị doanh nghiệp khoa học - công nghệ, khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp tư nhân trong đổi mới sáng tạo và liên kết phát triển.
Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa ký kết gói tài trợ trị giá 60 triệu USD nhằm cải thiện hạ tầng giao thông và cấp nước tại các huyện miền núi thuộc hai tỉnh Phú Yên và Quảng Trị – nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) và các doanh nghiệp sẽ đầu tư vào 14 dự án tại Việt Nam, bao gồm các nhà máy điện gió với số vốn lên tới 20 tỷ USD.
Phân tích mới nhất từ tổ chức từ thiện Christian Aid cho biết, 10 thảm họa khí hậu tốn kém nhất thế giới năm 2024 đã gây ra thiệt hại kinh tế 229 tỷ USD và làm 2.000 người thiệt mạng.