Tin trong nước

Vinamilk: Hành trình từ ba nhà máy ngừng hoạt động đến thương hiệu sữa tỷ USD

PV 26/07/2026 11:29

Sau gần nửa thế kỷ phát triển, từ ba nhà máy sữa ngừng hoạt động được tiếp quản sau ngày đất nước thống nhất, Vinamilk đã vươn lên trở thành doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam, đưa sản phẩm đến 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, với giá trị thương hiệu đạt 2,6 tỷ USD.

Hành trình 50 năm ấy được tái hiện tại chương trình “Vinamilk - 50 năm phụng sự khát vọng Việt”, diễn ra tối 23/7 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Thông qua các tiết mục nghệ thuật và những dấu mốc phát triển tiêu biểu, chương trình khắc họa chặng đường Vinamilk từng bước khôi phục sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu, mở rộng thị trường và nâng tầm thương hiệu sữa Việt trên trường quốc tế.

Vinamilk được thành lập năm 1976 trên cơ sở tiếp quản ba nhà máy sữa đang ngừng hoạt động sau ngày đất nước thống nhất. Trong điều kiện thiếu thốn nguyên liệu, máy móc và công nghệ, doanh nghiệp tập trung khôi phục dây chuyền sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong nước.

img_3368.jpeg
Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai cho Vinamilk

Nhìn lại giai đoạn đầu đầy khó khăn, bà Mai Kiều Liên, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Vinamilk cho biết, điều doanh nghiệp hướng đến không chỉ là khôi phục các nhà máy mà còn là thực hiện sứ mệnh giúp trẻ em Việt Nam được tiếp cận nguồn dinh dưỡng chất lượng, nâng cao sức khỏe cộng đồng và xây dựng một ngành sữa tự chủ.

Theo bà Mai Kiều Liên, Vinamilk luôn kiên định quan điểm “dinh dưỡng của người Việt phải do chính người Việt làm chủ”. Từ định hướng đó, doanh nghiệp từng bước tìm kiếm nguồn nguyên liệu, phục hồi sản xuất và phát triển các dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu trong nước. Năm 1989, Vinamilk sản xuất thành công lô sữa bột “Made in Vietnam” đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong năng lực tự chủ.

Bước sang thập niên 1990, Vinamilk triển khai chương trình “Cách mạng trắng”, góp phần hình thành vùng nguyên liệu sữa tươi trong nước. Khi năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng được củng cố, doanh nghiệp bắt đầu mở rộng hoạt động xuất khẩu. Năm 1997, những lô hàng đầu tiên được đưa ra thị trường quốc tế, mở đầu hành trình đưa thương hiệu sữa Việt vươn ra thế giới.

Những năm gần đây, Vinamilk tập trung đổi mới toàn diện về thương hiệu, sản phẩm, công nghệ và mô hình quản trị. Đến cuối năm 2025, doanh nghiệp đã phát triển và tái tung hơn 300 sản phẩm thuộc 15 ngành hàng, trong đó có nhiều dòng dinh dưỡng cao cấp, chuyên biệt và theo xu hướng phát triển bền vững.

Song song với việc đa dạng hóa sản phẩm, Vinamilk đẩy mạnh đầu tư công nghệ chế biến hiện đại như công nghệ kép hút chân không, siêu vi lọc, xay nguyên hạt và công thức 6HMO đầu tiên tại Việt Nam. Theo doanh nghiệp, những cải tiến này giúp sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của nhiều thị trường quốc tế, đồng thời đạt nhiều giải thưởng và chứng nhận uy tín như Monde Selection, Clean Label Project, Purity Award, First 1,000 Day Promise Certification, Superior Taste Award và World Dairy Innovation Awards.

Năng lực sản xuất của Vinamilk cũng được nâng lên thông qua hệ thống vùng nguyên liệu quy mô lớn. Hiện doanh nghiệp sở hữu 15 trang trại trong và ngoài nước đạt chuẩn Global S.L.P., quản lý đàn bò khoảng 130.000 con, cung cấp khoảng 1,1 triệu lít sữa tươi mỗi ngày.

Theo bà Mai Kiều Liên, thành quả lớn nhất sau 50 năm phát triển không chỉ nằm ở các danh hiệu hay kết quả kinh doanh mà còn là niềm tin của nhiều thế hệ người tiêu dùng. Đây chính là động lực để Vinamilk tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới mục tiêu mang đến nền dinh dưỡng tốt hơn cho mỗi thế hệ người Việt và đưa thương hiệu dinh dưỡng Việt Nam khẳng định vị thế bằng chất lượng đạt chuẩn quốc tế.

img_3367.jpeg
Bà Mai Kiều Liên phát biểu tại buổi lễ

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, Vinamilk được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương công bố quyết định của Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu cho doanh nghiệp.

Cũng tại buổi lễ, bà Mai Kiều Liên được trao Huân chương Độc lập hạng Ba nhằm ghi nhận những đóng góp đối với sự phát triển của Vinamilk và ngành sữa Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những đóng góp của Vinamilk đối với ngành sữa, công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển con người Việt Nam. Theo bà, hành trình của Vinamilk cho thấy một doanh nghiệp muốn phát triển bền vững cần có khát vọng, tầm nhìn dài hạn, tinh thần đổi mới sáng tạo cùng năng lực quản trị để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Vinamilk nhiều năm qua còn triển khai các chương trình dinh dưỡng cộng đồng. Dịp này, doanh nghiệp trao tặng 100.000 hộp sữa cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và 500.000 hộp sữa cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thông qua chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam.

Sau gần 20 năm triển khai, chương trình đã trao hơn 43 triệu hộp sữa với tổng giá trị gần 210 tỷ đồng đến hơn 550.000 trẻ em trên cả nước. Ghi nhận những đóng góp trong công tác chăm sóc và hỗ trợ trẻ em, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã thay mặt Bộ Y tế trao Bằng khen cho Vinamilk.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vinamilk: Hành trình từ ba nhà máy ngừng hoạt động đến thương hiệu sữa tỷ USD
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.