Vĩnh Phúc: Thu giữ 1,2 tấn mỡ và nội tạng trâu bò thối

Mai An|15/07/2017 03:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh kiểm tra đã phát hiện và thu giữ  1,2 tấn mỡ và nội tạng trâu bò đã bốc mùi hôi thối, đang trong quá trình phân hủy.

1,2 tấn mỡ và nội tạng trâu bò thối bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 

Cụ thể, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh kiểm tra phát hiện xe ô tô BKS: 29C – 283.47 đang lưu thông tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô vận chuyển 1,2 tấn mỡ và nội tạng trâu bò đã bốc mùi hôi thối, đang trong quá trình phân hủy.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Hoàng Văn Giang, sinh năm 1980, trú ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không làm thủ tục kiểm dịch thú y theo quy định của toàn bộ số mỡ và nội tạng trâu bò nói trên.

Lái xe kiêm chủ hàng Hoàng Văn Giang khai nhận đã thu gom mỡ và nội tạng trâu bò trên từ vài ngày trước tại địa bàn huyện Vĩnh Tường sau đó vận chuyển về huyện Phúc Thọ, Hà Nội tiêu thụ thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ số mỡ và nội tạng trâu bò thối nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mai An


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc: Thu giữ 1,2 tấn mỡ và nội tạng trâu bò thối