Xuất hiện ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên, Bà Rịa – Vũng Tàu ra thông báo khẩn

Hoàng Anh|29/06/2021 09:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2 là người đi biển, Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ra thông báo khẩn truy vết do liên quan đến ca nghi mắc Covid-19 và các trường hợp F1.

Trưa nay (29/6), Trung tâm Y tế huyện Long Điền ra thông báo khẩn truy vết tại một số địa điểm trên địa bàn nơi các trường hợp F1 từng đi đến, liên quan ca nhiễm nCoV đầu tiên.

Những người từng đến các địa điểm sau cần nhanh chóng liên hệ cơ quan y tế gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe.

– Phòng khám Medic Sài Gòn 3 tại ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, 15-17h ngày 28/6.

– Cửa hàng Thế giới di động ở vòng xoay Phước Bình, xã Phước Tỉnh, 10h30-11h ngày 27/06.

– Tiệm quần áo Thanh Lan gần chợ cũ Phước Lâm, xã Phước Hưng ngày 24/6.

– Quán tạp hóa Hảo gần trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, 15-16h ngày 27/6.

– Tiệm sửa xe của anh Dũng ở xóm Mới, xã Phước Tỉnh trưa 28/6.

Ảnh minh họa

– Ngày 17/6-28/6: Quán cà phê gần Đài Đức Mẹ; công viên Kim Tơ, xã Phước Tỉnh; hẻm 45 Huyền Trân Công Chúa, TP Vũng Tàu; chợ Phước Tỉnh, khu vực chị Huệ bán thịt heo, quầy bán đậu hủ, trái cây; tiệm bánh mỳ đối diện nhà trưởng ấp Phước Tân; quán Bà Năm bán đồ ăn sáng tại chùa Mỏ, ấp Phước Tân.

Liên quan đến ca dương tính nCoV đầu tiên, sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có báo cáo về công tác truy vết. Đây là ca nhiễm đang đợi Bộ Y tế công bố.

Ca bệnh tên N.V.T (29 tuổi, tạm trú tại ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền). Anh T. là thuyền viên đánh bắt hải sản xa bờ vùng biển giáp Indonesia, từ ngày 2/6 đến ngày 8/6, tàu cập bến tại xã Phước Tỉnh, tuy nhiên anh T. không lên bờ. Đến ngày 16/6, anh T. lên bờ và tạm trú tại ấp Phước Tân.

Chiều 28/6, anh T. có biểu hiện sốt, ho và đến khám tại Phòng khám Đa khoa Medic Sài Gòn 3. Khoảng 17h30 cùng ngày, anh T. khám tại Bệnh viện Bà Rịa với biểu hiện sốt, ho, đau họng, xét nghiệm PCR khẳng định dương tính nCoV.

Ngay sau đó, anh T. đã được đưa đi cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

Qua điều tra dịch tễ phát hiện có 220 F1 và 8 F2. Trong đó, tại huyện Long Điền có 38 F1 và tại Bệnh viện Bà Rịa có 182 trường hợp F1.

Đến nay, cơ quan chức năng huyện Long Điền đã khoanh vùng, phong tỏa tạm thời và thành lập 4 chốt kiểm soát tại tổ 12 và tổ 13 ấp Phước Tân, khử khuẩn, xử lý môi trường toàn bộ khu vực liên quan.

Đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ 129 hộ dân gồm khoảng 500 khẩu tại ấp Phước Tân; tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2, F3.

Tạm ngưng hoạt động Phòng khám Đa khoa Medic Sài Gòn 3 và phong tỏa tạm thời Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Bà Rịa.

Hoàng Anh

   
Bài liên quan
  • Tài xế xe ôm, taxi công nghệ vất vả mưu sinh trong “cơn bão” Covid-19
    Moitruong.net.vn – Trong thời điểm dịch Covid-19 đang có diễn biến rất phức tạp, người dân được khuyến cáo không nên ra đường, hạn chế tiếp xúc. Các tài xế xe ôm công nghệ, taxi công công nghệ đang đứng trước tỉnh cảnh vô cùng khó khăn, khi chưa biết lựa chọn hướng đi nào cho phù hợp hay phải chấp nhận với tình cảnh này để mong dịch bệnh sớm qua đi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuất hiện ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên, Bà Rịa – Vũng Tàu ra thông báo khẩn