Bãi rác tự phát “mọc” lên giữa khu dân cư

Hồng Sơn|19/04/2018 11:06
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)– Thời gian qua, một bãi rác lớn mọc lên ở khu đất trống ở ngã ba đường Trần Thánh Tông – Phạm Huy Thông thuộc phường Nại Hiên Đông, TP Đà Nẵng. Điều đáng nói, bãi rác “tự phát “ này âm thầm gây ô nhiễm và sau bao nhiêu năm tồn tại vẫn chưa có công ty môi trường đến dọn dẹp.

Bãi rác tự phát nằm ngay trong khu dân cư

Theo quan sát PV, bãi rác nằm trên bãi đất trống hoang vu, mọc đầy cỏ dại, phía sau là các tòa nhà chung cư cao tầng hiện đại, tạo cảnh tượng nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị, cũng như gây ô nhiễm môi trường.

Để tìm hiểu về vấn đề này, sáng ngày 16/4, PV Tạp chí Môi trường và Cuộc sống (Moitruong.net.vn) đã có mặt tại điểm tập kết rác trên con đường Trần Thánh Tông Đà Nẵng đối diện với bãi rác tự phát tại ngã ba đường Trần Thánh Tông – Phạm Huy Thông.  Với số lượng dân cư tập trung đông sống tại khu chung cư gần khu vực đó thì số lượng thùng rác lại quá ít ỏi. Theo quan sát của PV, chỉ mới 10h sáng mà các thùng chứa rác tại điểm tập kết rác đặt trên tuyến đường này đã đầy ắp.

Vì vậy, khi những thùng chứa rác đã quá tải dẫn đến hiện tượng rác dồn thành đống cao và ngập cả xuống đường. Những người dân đến sau vì không còn chỗ chứa rác đành vứt bừa bãi ở khu vực xung quanh. Từ đó hình thành nên bãi rác lộ thiên tự phát tại khu vực này. Bên cạnh đó, nước thải sinh hoạt lẫn trong rác thải của người dân đổ tràn ra mặt đất bốc lên mùi hôi thối khó chịu. Rác thải sinh hoạt như túi nilon, giấy, xốp vụn… chất thành từng đống ngổn ngang, ruồi nhặng đến bu đầy cả một vùng. Thêm vào đó, cứ mỗi khi gió thổi qua lại đem mùi hôi nồng nặc tỏa ra khu vực sinh sống của người dân ở gần đó.

Người dân tự ý đốt bãi rác thải khiến bãi đất bị cháy xém

Không chỉ vậy, bãi rác thải tại khu đất trống này còn là nơi tập kết của các loại vật liệu phế thải có kích thước lớn như ghế sa long hỏng, bồn cầu vệ sinh bằng sứ bị vỡ, những két nhựa cũ, chậu xi măng vỡ, vật liệu xây dựng hay đồ phế thải chứa trong những bao tải… Những loại phế thải này sau khi đổ ra sát gần khu vực tập kết rác nhưng nhân viên môi trường không dọn dẹp kịp thời để tồn đọng từ ngày này qua ngày khác thành một bãi rác lớn ngay sát khu dân cư.

Ngoài ra, những người dân tại khu vực này còn tự ý đốt rác tạo khiến cho bãi đất bị cháy xém và mỗi lần đốt là khói bụi bay khắp nơi gây mất an toàn cho những người lưu thông qua tuyến đường này.

Cùng với đó, cách thu gom rác của công ty môi trường đô thị cũng chưa thật hợp lý và chuyên nghiệp. Mặc dù những thùng chứa rác đã đầy ắp rác vào khoảng 10 đến 11h buổi sáng nhưng đến 2h chiều mới thấy xe thu gom rác và nhân viên môi trường đô thị đến để gom rác chở đến nơi tập kết xử lý rác thải. Và quãng từ 11h đến 2h chiều cũng là lúc người dân tại các khu vực đi làm về, dọn dẹp nhà cửa và lúc này cũng làm cho nguồn rác thải gia gia tăng nhanh chóng trong khi đó số lượng thùng rác lại không đủ để chứa rác. Vì vậy họ đổ tràn xuống vỉa hè, vung vãi ra khu vực xung quanh thùng rác tạo nên một không gian ô nhiễm môi trường ngay trong khu đô thị văn minh.

Hồng Sơn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bãi rác tự phát “mọc” lên giữa khu dân cư