235 cây đỗ quyên cổ thụ được công nhận là Cây di sản Việt Nam

Linh Lan (T/h)|09/08/2018 12:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vừa có quyết định công nhận 235 cây đỗ quyên trên đỉnh K’lang (xã Tr’Hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) là Cây di sản Việt Nam.

Cây cổ thụ tại huyện Tây Giang

Nhân kỷ niệm 15 năm tái lập huyện Tây Giang (Quảng Nam) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì, ngày 8/8 vừa qua, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công bố quyết định công nhận Cây di sản Việt Nam đối với 235 cây đỗ quyên cổ thụ sinh sống trên diện tích 50ha, ở độ cao 2.000m so với mực nước biển, đồng thời công nhận bổ sung 421 cây pơ mu ở huyện này.

Dịp này, ngoài rừng đỗ quyên cổ thụ, huyện Tây Giang còn có thêm 3 cây đa tía, 1 cây dổi đá được công nhận cây di sản.

Trước đó, hồi năm 2016, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công nhận Cây di sản Việt Nam đối với quần thể 725 cây pơ mu sinh sống trên diện tích 240 ha tại vùng giáp ranh 2 xã Axan và Tr’hy (huyện Tây Giang), nhiều cây có đường kính hơn 1,5m, tuổi đời trên 1.000 năm.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
235 cây đỗ quyên cổ thụ được công nhận là Cây di sản Việt Nam