Trong ngày 10-11/8, Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C. Một số khu vực có khả năng ghi nhận mức nhiệt trên 38 độ C. Nắng nóng được dự báo còn kéo dài tại miền Bắc và Trung Bộ trong những ngày tới.
Mưa lớn cục bộ tiếp tục xuất hiện tại khu vực vùng núi Bắc Bộ trong ngày 2/8, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương. Cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo đối với gần 40 xã, phường, trong đó có hai địa phương ở mức nguy cơ rất cao.
Trong khi tại Nhật Bản, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại tỉnh Kumamoto, hôm 29/7 tiếp tục tăng thì tại thành phố Napoli và các vùng phụ cận của Italy, đêm qua xảy ra động đất mạnh nhất trong 40 năm qua.
Đợt nắng nóng khắc nghiệt tiếp tục bao trùm nhiều khu vực tại Mỹ, đưa hơn 40 triệu người vào vùng cảnh báo nhiệt độ nguy hiểm. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng ghi nhận số ca mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng gia tăng khi thời tiết oi bức kéo dài.
Miền Bắc được dự báo sẽ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 23-25/7, trong khi khu vực Trung Bộ tiếp tục trải qua nắng nóng gay gắt, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ xấp xỉ 40°C.
Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ, trong đó Hà Nội được xác định là một trong những tâm điểm của đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè năm nay khi nhiệt độ trong lều khí tượng có khả năng vượt ngưỡng 40 độ C.
Một đợt nắng nóng cực đoan đang bao phủ nhiều quốc gia châu Âu, khiến nhiệt độ tại nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Pháp đã ghi nhận các ca tử vong liên quan đến nắng nóng, trong khi giới khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.
Miền Bắc và miền Trung đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt nhất của đợt thời tiết cực đoan hiện nay. Ngày 22/6, nhiều địa phương ghi nhận nhiệt độ tiệm cận hoặc vượt ngưỡng 40 độ C, trong khi chiều tối ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiềm ẩn nguy cơ mưa dông.
Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lào Cai dự kiến triển khai 40 dự án, công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt với tổng kinh phí hơn 500 tỷ đồng nhằm hoàn thiện hạ tầng môi trường, nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn.