Italy xảy ra động đất mạnh nhất trong 40 năm qua
Trong khi tại Nhật Bản, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại tỉnh Kumamoto, hôm 29/7 tiếp tục tăng thì tại thành phố Napoli và các vùng phụ cận của Italy, đêm qua xảy ra động đất mạnh nhất trong 40 năm qua.
Vào lúc 19h46 tối qua (31/7) theo giờ địa phương tức rạng sáng nay (1/8) theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 4,7 đã làm rung chuyển thành phố Napoli và các vùng phụ cận của Italy, với tâm chấn được xác định tại khu vực Campi Flegrei, cách Napoli 6km.
Theo Viện Địa vật lý và Núi lửa Quốc gia (INGV), đây là trận động đất có cường độ lớn nhất kể từ khi hiện tượng sụt lún mặt đất quay trở lại Pozzuoli, ghi nhận gia tốc mặt đất lên tới 80-90% tại tâm chấn.
Trận động đất khiến 8 người bị thương, gây hoảng loạn lớn trong dư luận và làm hư hại một số tòa nhà dân cư, nhà thờ cùng các công trình công cộng tại Pozzuoli và Bagnoli.
Trận động đất đã gây nên sự cố sập một phần cột điện cao thế tại khu vực Agnano đã làm gián đoạn lưới điện, gây mất điện và mất mạng Internet tại các khu vực Fuorigrotta, Bagnoli và một phần trung tâm Napoli.
Mặc dù công ty điện lực đã nhanh chóng khôi phục phần lớn nguồn cấp thông qua lưới điện dự phòng, tuy nhiên nhiều khu vực cục bộ vẫn đang được khẩn trương xử lý.
Nhiều tuyến đường sắt và tàu điện ngầm đã phải tạm ngừng cung cấp dịch vụ để cơ quan chức năng kiểm tra kỹ thuật an toàn hạ tầng.

Hiện Thủ tướng Giorgia Meloni đang theo dõi sát sao diễn biến thông qua các cuộc liên lạc thường xuyên với các bộ ban ngành liên quan.
Theo Giám đốc Đài quan sát Vesuvio, Lucia Pappalardo, đây là trận động đất thứ 11 có cường độ lớn hơn 4 trong chu kỳ hoạt động gia tăng của miệng núi lửa Flegrea suốt 20 năm qua. Bà cũng cảnh báo các dư chấn dự kiến sẽ tiếp tục xảy ra trong những ngày tới.
Trong khi đó, tại Nhật Bản, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại tỉnh Kumamoto, hôm 29/7 tiếp tục tăng. Công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất, song hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang dần thu hẹp.
Tính đến sáng 31/7, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, hôm 29/7 đã tăng lên 34 người, trong khi ít nhất 6 người bị thương nặng.
Công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất, song hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang dần thu hẹp.
Hai điểm chịu thương vong lớn nhất là trung tâm thương mại Aeon Mall ở thị trấn Kashima, nơi xảy ra vụ nổ và sập một phần công trình, cùng nhà máy của Nippon Paper Industries tại thành phố Yatsushiro, nơi ống khói đổ sập. Nạn nhân trong hai sự cố này chiếm gần một nửa số người thiệt mạng trong động đất.
Hơn 9.000 người hiện vẫn phải sơ tán tại gần 400 điểm tránh trú, trong khi khoảng 19.000 hộ gia đình chưa được khôi phục điện. Nhiều khu vực cũng thiếu nước sinh hoạt. Nắng nóng với nhiệt độ trên 33 độ C cùng nguy cơ dư chấn tiếp diễn khiến điều kiện sinh hoạt tại các khu sơ tán thêm khó khăn và làm gia tăng nguy cơ say nắng.
Theo các hãng tin Nhật Bản, trận động đất cũng tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tại đảo Kyushu, trung tâm của ngành công nghiệp ô tô và bán dẫn của nước này. Nhiều nhà máy vẫn phải tạm dừng hoặc chưa thể khôi phục hoàn toàn hoạt động do hư hại cơ sở hạ tầng và gián đoạn nguồn cung.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục ưu tiên công tác cứu hộ, đồng thời đẩy nhanh việc khôi phục điện, nước và các dịch vụ thiết yếu tại khu vực thiên tai.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra các dư chấn mạnh trong vòng một đến hai tuần tới, khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương.




