5 tháng đầu năm, cả nước đón gần 4,6 triệu lượt khách quốc tế

Hoàng Anh|30/05/2023 14:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta ước đạt gần 4,6 triệu lượt người, gấp 12,6 lần cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/5, trong 5 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 4,6 triệu lượt, gấp gần 13 lần so với cùng kỳ năm 2022 và bằng khoảng 63% so với cùng kỳ năm 2019.

du-lich.jpg
5 tháng đầu năm, gần 4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam

Tuy nhiên, tính riêng tháng 5, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 916.300 lượt, giảm 6,9% so với tháng trước.

Trong đó, lượng khách đến Việt Nam bằng đường hàng không là 4,045 triệu lượt, gấp 12,6 lần so với cùng kỳ. Ngoài ra, khách nhập cảnh bằng đường bộ là 503.200 lượt, tăng gấp 11,3 lần so với năm 2022. Cuối cùng, lượng khách đến bằng đường biển đạt 50.900 lượt, gấp 535,5 lần so với năm trước.

Hiện, châu Á vẫn là thị trường khách lớn nhất với hơn 3,4 triệu lượt, tăng gấp 14,7 lần so với cùng kỳ. Trong đó, khách Hàn Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 1,31 triệu lượt. Tuy nhiên, khách Trung Quốc lại là nhóm khách có tốc độ tăng trưởng cao nhất với gần 147.000 lượt, gấp 1,3 lần so với tháng trước.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đầu năm ước đạt 268,3 nghìn tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, doanh thu du lịch lữ hành cũng tăng 89,4% so với cùng kỳ, ước đạt 11,6 nghìn tỷ đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
5 tháng đầu năm, cả nước đón gần 4,6 triệu lượt khách quốc tế