55 thí sinh xuất sắc đạt giải tại Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2018

Bạch Dương|30/03/2018 07:25
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hơn 500 học sinh tham gia Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2018

(Moitruong.net.vn) – Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng lần thứ 15 năm 2018 đã thành công tốt đẹp, có 55 thí sinh xuất sắc đạt giải cao trong đó, có 11 Huy chương Vàng, 18 Huy chương Bạc và 26 Huy chương Đồng.

Phó Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội trao giải xuất sắc đồng đội cho các đội 

Theo đó, tối 29/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tổng kết và trao giải Kỳ thi toán học Hà Nội mở rộng lần thứ 15 năm 2018 (HOMC) phần bảng A (bao gồm các thí sinh quốc tế).

Phần thi cá nhân của HOMC 2018 bảng A (gồm các thí sinh đến từ 9 quốc gia), Ban Tổ chức đã trao giải cá nhân cho 55 thí sinh, trong đó, có 11 Huy chương Vàng, 18 Huy chương Bạc và 26 Huy chương Đồng.

Trong số 11 thí sinh đạt Huy chương Vàng, có 4 học sinh Việt Nam và thí sinh của các đội tuyển Indonesia, Ba Lan và Thái Lan. Giải xuất sắc đồng đội được trao cho đội tuyển thí sinh Philipines lứa tuổi Senior và đội tuyển thí sinh Việt Nam lứa tuổi Junior.

Tại lễ tổng kết, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng chính thức phát động cuộc thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2019 và chúc các em học sinh có thêm hứng khởi, thành công, chuẩn bị hành trang cho một tương lai nhiều hứa hẹn.

Kỳ thi Toán học Hà Nội 2018 mở rộng đã được tổ chức thành công, kết quả tốt đẹp của kỳ thi theo Ban tổ chức cần được lan tỏa để tiếp tục tôn vinh những nỗ lực phấn đấu, vượt qua thử thách trí tuệ.

Trước đó, chiều 28/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ bế mạc kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2018, lần thứ 15 đối với bảng B (đội chủ nhà Việt Nam) và trao 272 giải đồng đội, cá nhân cho các thí sinh, trong đó có 48 Huy chương Vàng, 90 Huy chương Bạc và 134 Huy chương Đồng.

Bạch Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
55 thí sinh xuất sắc đạt giải tại Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2018