9 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép ở Thanh Hóa được chuyển giao vô điều kiện
Sau nhiều năm nuôi nhốt hổ trái phép, chủ cơ sở tại xã Xuân Tín (huyện Thọ Xuân cũ, tỉnh Thanh Hóa) đã chính thức đồng ý chuyển giao toàn bộ 9 cá thể hổ trưởng thành cho cơ quan chức năng mà không yêu cầu bồi hoàn.
Ngày 25/10, đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau nhiều năm vận động và làm việc với các cơ quan chức năng, chủ cơ sở nuôi nhốt hổ trái phép ở xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân cũ (Thanh Hóa) – ông Nguyễn Mậu Chiến đã đồng ý tự nguyện chuyển giao toàn bộ 9 cá thể hổ đang nuôi giữ mà không yêu cầu bồi hoàn.
Trước đó, giữa tháng 9/2025, thực hiện chỉ đạo của Cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc tăng cường quản lý các cơ sở nuôi nhốt hổ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị liên quan trực tiếp làm việc với gia đình ông Chiến. Qua trao đổi, chủ cơ sở cam kết chuyển giao vô điều kiện toàn bộ đàn hổ trưởng thành cho các trung tâm, đơn vị có đủ điều kiện cứu hộ, chăm sóc theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 20/10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan, rà soát và lựa chọn cơ sở cứu hộ phù hợp (không thu phí tiếp nhận) theo danh sách do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cung cấp, để tổ chức tiếp nhận và chuyển giao 9 cá thể hổ trước ngày 5/11/2025.
Theo hồ sơ, năm 2007, trong một chuyến đi mua gỗ ở khu vực xã biên giới Na Mèo (huyện Quan Sơn cũ, nay là xã Na Mèo, Thanh Hóa), ông Nguyễn Mậu Chiến đã mua lại 15 con hổ con (mỗi con nặng khoảng 3–4 kg) từ nhóm người dân bắt được bên Lào mang về nhà nuôi. Tuy nhiên, đến nay, qua các năm, 6 cá thể đã chết do bệnh hoặc đánh nhau, số còn lại là 9 cá thể đang được nuôi giữ tại trang trại ở cồn Tàu Voi, xã Xuân Tín.
Trại hổ này từng được cấp giấy chứng nhận trại nuôi có thời hạn 5 năm vào năm 2012, nhưng đã hết hạn từ năm 2017 và không được cấp phép lại. Tháng 12/2023 và 9/2024, hai cá thể hổ trưởng thành (nặng tổng cộng gần 400 kg) cũng đã chết, nguyên nhân được xác định là viêm phổi và nhiễm trùng do đánh nhau. Hiện nay, đàn hổ còn lại gồm 3 con cái và 6 con đực, trọng lượng trung bình khoảng 180 kg/con, cá thể lớn nhất gần 300 kg.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục chuyển giao, đơn vị đã yêu cầu hộ gia đình đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khu vực nuôi nhốt, tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng đúng quy định, không được cho, bán, giết mổ, vận chuyển hoặc thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào khác liên quan đến các cá thể hổ nói trên.




