Ảnh hưởng của hiện tượng La Nina mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn

Theo Monre|11/12/2017 23:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tháng 1 – 2/2018 sẽ là thời gian cao điểm của các đợt rét – Ảnh minh họa

(Moitruong.net.vn) – Theo TS. Hoàng Phúc Lâm – Trưởng Phòng Dự báo khí tượng Hạn vừa Hạn dài, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện tượng La Nina bắt đầu quay trở lại sẽ khiến mùa đông năm nay lạnh hơn.

Cụ thể, theo TS Hoàng Phúc Lâm: Số liệu mới nhất về nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương cho thấy, so với trung bình nhiều năm, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực phía Đông Thái Bình Dương hiện nay đang thấp hơn trung bình khoảng -0,8 độ C, tức là theo quy chuẩn có thể khẳng định hiện tượng La Nina bắt đầu quay trở lại.

Cũng theo TS. Hoàng Phúc Lâm, những dự báo mới đây nhất của Trung tâm cho thấy, hiện tượng La Nina sẽ không tồn tại lâu. Theo dự báo đến khoảng tháng 4 – 5/2018, hiện tượng này sẽ suy yếu.

“La Nina xuất hiện sẽ khiến mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái. Cuối tháng 12 này có thể sẽ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến tháng 1 – 2/2018 sẽ là thời gian cao điểm của các đợt rét”, ông Lâm nói.

Từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2018, ông Lâm nhận định, thời tiết chủ đạo ở miền Bắc sẽ là rét. Khi có những đợt không khí lạnh tăng cường sẽ kéo theo mưa nhẹ. Miền Trung từ nay đến trước Tết mưa sẽ xảy ra nhiều; các đợt mưa kéo dài từ 5 – 7 ngày, sau đó ngưng 3 – 4 ngày rồi lại mưa tiếp. Miền Nam trong thời gian tới thời tiết sẽ tốt, ít mưa.

Theo Monre

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ảnh hưởng của hiện tượng La Nina mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn