TP.HCM: Triều cường cao đến hết ngày 1/10
Trong hôm nay (30/9) và ngày mai (1/10), triều cường tại TP.HCM tiếp tục duy trì ở mức cao. Cùng với mưa dông, một số khu vực trũng thấp, ven sông có nguy cơ xảy ra ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (30/9), thời tiết TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý, vào chiều và tối, mưa rào xuất hiện rải rác, có nơi xảy ra dông và cục bộ có điểm mưa to.
Nhiệt độ trong ngày tại TP.HCM dao động từ 24-34 độ C, gió nhẹ. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các hiện tượng thời tiết cực đoan trong mưa dông có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24-48 giờ tới, thời tiết khu vực TP.HCM chịu tác động của rãnh áp thấp ở khoảng 26-29 độ vĩ Bắc đang bị nén bởi bộ phận cao lục địa phía Bắc tăng cường. Gió mùa Tây Nam hoạt động yếu.
Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc, với trục đi qua khu vực Trung Bộ. Khoảng ngày 5/10, áp cao lạnh lục địa có khả năng tăng cường ở phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục nâng trục lên phía Bắc qua Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong khi nhiễu động gió Đông yếu tác động đến thời tiết khu vực.
Đối với tình hình triều cường trên sông Sài Gòn, cơ quan khí tượng cho biết mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông, kênh, rạch khu vực TP.HCM biến đổi chậm và duy trì ở mức cao trong 1-2 ngày đầu, sau đó có xu hướng giảm.
Đỉnh triều cao nhất tại các trạm được dự báo ở mức báo động 1 và báo động 2, có khả năng duy trì đến hết ngày 1/10.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong những ngày triều cường ở mức cao, nếu xảy ra mưa lớn, nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, vùng ven sông, kênh rạch trên địa bàn TP.HCM sẽ gia tăng.
Tình trạng mưa lớn kết hợp triều cường có thể ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, gây ùn tắc giao thông, đồng thời tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội.
Người dân tại những khu vực thường xuyên bị ngập cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo triều cường; hạn chế di chuyển qua những tuyến đường ngập sâu khi mưa lớn xảy ra. Đồng thời, cần có phương án bảo vệ phương tiện, tài sản và các thiết bị điện tại những khu vực có nguy cơ ngập.
.jpg)



