Dự kiến khoảng ngày 7/2, một cơn bão sẽ tiến vào Biển Đông. Tuy nhiên, do chịu tác động của không khí lạnh mạnh, áp thấp nhiệt đới này nhiều khả năng nhanh chóng suy yếu thành vùng áp thấp.
Dự báo trong giai đoạn từ ngày 4/2 đến ngày 7/2, thời tiết tại hầu khắp các vùng trên cả nước khá thuận lợi, không quá lạnh cũng không quá nóng. Từ ngày 8/2 đến ngày 11/2, một đợt không khí lạnh tăng cường khác được dự báo sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam.
Sáng nay 27/1, sương mù dày đặc bao trùm nhiều tỉnh khu vực Bắc bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội. Tại khu vực sân bay Nội Bài, sương mù dày đặc hạn chế tầm nhìn đã ảnh hưởng đến hoạt động bay.
Dù không đi vào Biển Đông Việt Nam và đang suy yếu dần, bão Nokaen kết hợp với không khí lạnh vẫn gây gió mạnh, sóng lớn trên nhiều khu vực biển, đặc biệt là Bắc Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Trung Bộ, tiềm ẩn rủi ro cao cho tàu thuyền hoạt động trên biển.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, tham mưu các giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng các bãi chôn lấp rác gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.
Thời gian gần đây, hoạt động khai thác cát trên suối Chà Và, đoạn qua ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh, đang gây nhiều lo ngại khi người dân phản ánh tình trạng nước suối bị đục kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thủy sản và đời sống sinh kế ven suối.
Hà Nội không yêu cầu toàn bộ phương tiện chạy xăng phải chuyển sang xe điện ngay trong năm 2026, mà sẽ triển khai theo từng bước, phù hợp với khả năng thích ứng của người dân và doanh nghiệp.
Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông với sức gió cấp 6, giật cấp 8 và di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam.
Trước diễn biến phức tạp của bão Koto (bão số 15), ngày 26/11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành lệnh cấm biển, áp dụng từ 6h cùng ngày cho đến khi bão tan, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện hoạt động trên biển.
Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo hồ Đá Đen sẽ xả lũ đợt 4 từ 8 giờ ngày 27/11 đến 7/12 do mực nước dâng vượt ngưỡng an toàn. Lưu lượng xả 4–24 m³/giây có thể gây ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư ven sông Dinh
Sáng ngày 11/11/2025, nhằm sẻ chia khó khăn với người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ, đoàn công tác của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã đến thăm hỏi, tặng quà cho Hội Nước và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, cùng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên.
Sáng ngày 11/11/2025, nhằm sẻ chia khó khăn với người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ, đoàn công tác của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã đến thăm hỏi, tặng quà cho Hội Nước và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, cùng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, sáng ngày 7/11, bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và dần tan.
Trước dự báo mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai điều tiết 13 hồ chứa thủy lợi, thủy điện để đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và giảm thiểu rủi ro cho vùng hạ du.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hoàng Đạo Cương vừa ký văn bản gửi UBND thành phố Huế về việc ứng phó và khắc phục thiệt hại thiên tai đối với hệ thống di tích và bảo tàng trên địa bàn.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Huế bị ngập sâu, sạt lở xảy ra trên nhiều tuyến đường. Toàn tỉnh có hơn 54.600 ngôi nhà bị ngập, nhiều hộ dân phải sơ tán để đảm bảo an toàn.
Trong chuyến công tác vào Huế, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao 100 tỷ đồng và 200 tấn gạo hỗ trợ số tiền, khắc phục hậu quả bão, lũ cho TP. Huế.
Sáng 3/11, bão Kalmaegi tiếp tục mạnh lên, đạt cấp 11, giật cấp 14 và đang tiến gần Biển Đông. Dự báo trong vài ngày tới, bão sẽ còn tăng cường độ và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung nước ta.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão Kalmaegi đang hoạt động mạnh trên vùng biển phía Đông Philippines và dự kiến tiến vào Biển Đông trong ngày 5/11 với sức gió có thể vượt cấp 12, giật trên cấp 17.
Trong bối cảnh mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc, Chính phủ Liên bang Nga đã kịp thời gửi chuyến bay chở 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến Việt Nam, chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.