Nghệ An: Bãi rác cháy âm ỉ nhiều ngày, môi trường bị ảnh hưởng nặng nề
Sau 10 ngày bốc cháy, bãi rác rộng khoảng 2ha nằm giáp ranh ba xã, phường ở Nghệ An vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, liên tục phát sinh khói bụi và mùi hôi, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đang huy động phương tiện, nỗ lực xử lý các điểm cháy.
Theo phản ánh của người dân, đám cháy xuất hiện từ ngày 13/4 tại khu vực bãi tập kết rác thuộc khối 3, phường Thái Hòa (Nghệ An), nơi giáp ranh giữa xã Đông Hiếu, phường Tây Hiếu và phường Thái Hòa. Sau đó, lửa lan rộng, gần như bao phủ toàn bộ khu bãi rác có diện tích khoảng 2ha.
Sự việc đã kéo dài suốt 10 ngày qua. Đám cháy âm ỉ liên tục, khói đen cùng mùi hôi, khét lan tỏa khiến đời sống người dân xung quanh bị đảo lộn. Nhiều khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp như các xóm Đông Quang, Đông Tâm (xã Đông Hiếu), các xã Nghĩa Bình, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lộc và các phường Tây Hiếu, Thái Hòa. Trong đó, người dân xóm Đông Quang – khu vực gần bãi rác – chịu tác động nặng nề nhất.
.jpg)
Người dân cho biết, trước khi xảy ra cháy, khu vực này vốn đã thường xuyên phát sinh mùi hôi và ruồi nhặng, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, từ khi bãi rác bốc cháy, tình trạng ô nhiễm trở nên trầm trọng hơn. Nhiều người xuất hiện các triệu chứng như khó thở, tức ngực, buồn nôn, chướng bụng. Một số gia đình phải đưa trẻ nhỏ đi nơi khác tránh khói độc, trong khi người cao tuổi ở lại cũng gặp các vấn đề về sức khỏe như viêm mũi dị ứng, đau đầu kéo dài.
Trước tình trạng cháy kéo dài, một số hộ dân đã tự ý chặn xe chở rác vào khu vực bãi, đồng thời kiến nghị chính quyền sớm xử lý dứt điểm. Việc xe rác không thể hoạt động bình thường khiến rác thải bắt đầu ùn ứ tại các khu dân cư, trước cổng trường học. “Đã 10 ngày bãi rác cháy, nhà tôi cách đó khoảng 1km nhưng vẫn không thể sinh hoạt bình thường do mùi khét. Chúng tôi mong đám cháy sớm được dập tắt để ổn định cuộc sống”, một người dân xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu chia sẻ.
Trước đó, ngày 21/4, lãnh đạo UBND phường Thái Hòa đã yêu cầu các đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng, phương tiện tại chỗ, bao gồm xe cứu hỏa và máy móc chuyên dụng, phối hợp để khoanh vùng, ngăn không cho đám cháy lan rộng. Công ty môi trường được giao phối hợp san gạt, cô lập nguồn cháy, xử lý rác thải và triển khai các biện pháp giảm thiểu khói bụi sau cháy. Mục tiêu chung là xử lý nhanh, hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia và phương tiện.
Theo lãnh đạo xã Đông Hiếu, những ngày qua, chính quyền các địa phương gồm xã Đông Hiếu, phường Thái Hòa, phường Tây Hiếu cùng lực lượng công an, quân sự, Đội Cảnh sát PCCC số 3 và Công ty môi trường đô thị Thái Hòa đã triển khai nhiều phương án dập lửa. Các lực lượng đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để khoanh vùng, cô lập khu vực cháy, ngăn chặn cháy lan. Đồng thời tập trung xử lý các điểm cháy lớn, dập tắt các khu vực còn âm ỉ, kết hợp san gạt và giảm thiểu khói bụi nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.
Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông quanh khu vực hiện trường cũng được tăng cường. Người dân được khuyến cáo chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh tác động của khói và khí độc.




