Ô nhiễm môi trường

Đồng Nai: Bãi rác tồn tại gần 20 năm tại Long Hà gây nhiều hệ lụy môi trường

Ngọc Ánh 10/03/2026 15:00

Bãi tập kết rác tại xã Long Hà tồn tại gần 20 năm, nằm sát khu dân cư khiến môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, ruồi muỗi xuất hiện dày đặc. Người dân đã nhiều lần kiến nghị di dời nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Trong nhiều năm qua, bãi tập kết rác tại xã Long Hà, tỉnh Đồng Nai được xem là điểm gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân thôn 2 và các khu vực lân cận.

Do nằm gần khu dân cư, trong khi ý thức giữ gìn vệ sinh chung của một bộ phận người dân còn hạn chế, khu vực bãi rác thường xuyên bốc mùi hôi nồng nặc, ruồi muỗi sinh sôi dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

screenshot-2026-03-10-083613.png
Ảnh minh họa

Theo phản ánh của người dân xung quanh, bãi rác này ban đầu chỉ được bố trí tạm thời và dự kiến sẽ di dời khi có địa điểm phù hợp hơn. Tuy nhiên đến nay sau gần 20 năm, bãi rác vẫn tồn tại, khiến nhiều hộ dân bày tỏ lo ngại về tình trạng ô nhiễm kéo dài.

Ngoài rác thải sinh hoạt, tại đây còn xuất hiện xác gia cầm, gia súc cùng nhiều loại rác thải nhựa. Khi rác bị đốt, khói và mùi hôi lan rộng, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày của người dân trong khu vực. Một số người lao động làm việc ban đêm cho biết khói dày đặc có thời điểm làm hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lưu thông.

Nhiều hộ dân cũng phản ánh tình trạng ruồi muỗi phát sinh với mật độ lớn khiến sinh hoạt bị đảo lộn. Không ít gia đình phải đóng kín cửa cả ngày, đốt nhang xua muỗi hoặc sử dụng thuốc xịt côn trùng để hạn chế tình trạng mất vệ sinh.

Tình trạng ô nhiễm tại bãi rác thôn 2 đã được người dân phản ánh nhiều lần tại các cuộc họp và các buổi tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên, do địa phương chưa có quỹ đất phù hợp để xây dựng bãi rác chung cho toàn xã nên hiện vẫn phải sử dụng bãi rác tạm tại khu vực thôn 2.

Trước thực trạng bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm nặng về nguồn nước và không khí, theo ông Lê Đình Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Hà, tỉnh Đồng Nai, cuối năm 2025, đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã đã khảo sát và bố trí kinh phí xây dựng lại bãi rác tại xã Long Hà.

Để kiểm soát ô nhiễm môi trường, địa phương hiện đang triển khai các biện pháp xử lý định kỳ như thuê nhân lực đốt và khử mùi tại chỗ. Đặc biệt, nhằm bảo vệ nguồn nước, dòng chảy từ các lô cao su vào bãi rác sẽ được nắn lại.

Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Hà, về lâu dài, địa phương đã kiến nghị các cấp, sở ngành tỉnh sớm hoàn thiện và đưa vào vận hành bãi rác tập trung của huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cũ để giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường.

Hiện nay, bãi rác xã Long Hà mỗi ngày tiếp nhận lượng lớn rác thải sinh hoạt từ chợ và các thôn lân cận. Do chưa có nhà máy xử lý bài bản, rác thải chủ yếu được chất đống rồi đốt lộ thiên, khiến phạm vi ô nhiễm ngày càng lan rộng.

Bên cạnh đó, tình trạng người dân vứt rác ra lề đường xung quanh khu vực bãi rác vẫn xảy ra, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến giao thông. Tình trạng ô nhiễm chồng lấn kéo dài đang trở thành bài toán khó đối với địa phương trong việc xử lý triệt để vấn đề môi trường.

Bài liên quan
  • Khánh Hòa chi 1,5 tỷ đồng xử lý ô nhiễm nước rỉ rác bãi rác Rù Rì
    Trước tình trạng ô nhiễm kéo dài tại bãi rác Rù Rì (phường Bắc Nha Trang), Ban Quản lý phát triển dự án tỉnh Khánh Hòa đề xuất phương án xử lý trước mắt bằng việc xây dựng hệ thống đập tràn và hồ sinh học, đồng thời nghiên cứu giải pháp lâu dài thông qua dự án nhà máy điện rác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Bãi rác tồn tại gần 20 năm tại Long Hà gây nhiều hệ lụy môi trường
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.