Biến đổi khí hậu

Cảnh báo sóng lớn trên nhiều vùng biển từ 5–14/5, nguy cơ ảnh hưởng tàu thuyền

Lưu Tô 17:02 05/05/2026

Từ ngày 5 đến 14/5, nhiều khu vực trên Biển Đông xuất hiện sóng cao 1,5–3m, tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động hàng hải và đánh bắt. Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương ven biển và tàu thuyền chủ động theo dõi, phòng tránh để đảm bảo an toàn.

Ngày 5/5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến 14/5, nhiều vùng biển xuất hiện sóng lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, khai thác và đánh bắt hải sản.

Cụ thể, từ ngày 5 đến 7/5, khu vực Bắc Biển Đông có sóng cao 2–3m; giai đoạn từ 8 đến 14/5, độ cao sóng tại khu vực này tiếp tục duy trì ở mức 2–3m.

Trong khi đó, các khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa ghi nhận sóng cao phổ biến từ 1,5–2,5m.

r55f.png
Cảnh báo sóng lớn trên nhiều vùng biển

Cơ quan khí tượng cảnh báo, một số thời điểm sóng lớn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tàu thuyền, tập trung tại Vịnh Bắc Bộ trong các ngày 13–14/5; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, giữa Biển Đông và Hoàng Sa vào ngày 14/5; riêng khu vực Bắc Biển Đông xuất hiện sóng lớn vào các ngày 5/5, từ 9 đến 11/5 và ngày 14/5.

Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trên biển; kịp thời thông tin cho thuyền trưởng, chủ phương tiện đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Đồng thời, duy trì thông tin liên lạc để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá, gió mạnh; cập nhật kịp thời thông tin dự báo đến chính quyền cơ sở và người dân, đồng thời sẵn sàng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ khắc phục hậu quả khi cần thiết.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết, thiên tai và hệ thống đê điều; kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Các địa phương được yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động theo dõi dự báo, cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với tình hình thực tế.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo sóng lớn trên nhiều vùng biển từ 5–14/5, nguy cơ ảnh hưởng tàu thuyền
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.