Australia chi thêm 2 tỉ AUD khắc phục hậu quả cháy rừng

Ngọc Linh (t/h)|07/01/2020 05:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Thủ tướng Morrison tuyên bố, chính phủ sẽ nỗ lực kiểm soát và khắc phục hậu quả và giúp người dân ổn định cuộc sống sau các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, đã huy động 3.000 lính dự bị để hỗ trợ hàng chục ngàn lính cứu hỏa đang chữa cháy trên cả nước. Ông thông báo sẽ chi thêm ngân sách 2 tỉ AUD trong 2 năm tới để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do cháy rừng.
[
Thủ tướng Morrison tuyên bố, chính phủ sẽ làm mọi cách để khắc phục hậu quả và giúp người dân ổn định cuộc sống sau các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng: “Chính phủ Liên bang cam kết bổ sung 2 tỷ AUD chi phí khắc phục hậu quả của tình trạng cháy rừng trong hai năm tiếp theo, bắt đầu ngay bây giờ. Chúng tôi đang tập trung vào các chi phí nhân lực và chi phí giúp xây dựng lại cuộc sống của người dân”.

Khoản ngân sách bổ sung sẽ được phân bổ theo 3 giai đoạn. 500 triệu AUD cho giai đoạn đầu tiên bắt đầu từ nay đến hết năm tài khóa 2019, vào tháng 6/2020. Năm tài chính 2020 sẽ bổ sung 1 tỷ AUD và giai đoạn 3 sẽ là 500 triệu AUD vào năm 2021. Thủ tướng Australia nhấn mạnh, nếu cần thêm kinh phí, chính phủ sẽ tiếp tục bổ sung thêm.

Nhà chức trách Úc vẫn đang nỗ lực kiểm soát các đám cháy rừng tại nhiều bang trên lãnh thổ nước này. AFP dẫn thông báo của cơ quan chức năng cho biết khoảng 200 đám cháy vẫn đang tiếp tục tính đến ngày 5/1/2019

Hội đồng bảo hiểm Úc ước tính cháy rừng từ tháng 11/2019 đến nay đã gây thiệt hại 375 triệu AUD (6.011 tỉ đồng), cộng thêm 56 triệu AUD tiền bồi thường bảo hiểm thiệt hại tài sản do cháy rừng trong tháng 9 và 10/2019, theo Reuters.

Ngọc Linh (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Australia chi thêm 2 tỉ AUD khắc phục hậu quả cháy rừng