Bà Rịa – Vũng Tàu: Quân và dân huyện Long Điền chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Quang Anh – Văn Danh|01/03/2022 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chiều ngày 28/2, Ban Chỉ đạo ngày “Biên phòng toàn dân” huyện Long Điền đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2021 và họp mặt kỷ niệm Ngày Biên phòng toàn dân năm 2022.

XEM VIDEO: Quân – dân huyện Long Điền chung tay bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới 

Trong năm 2021, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện và Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; mang lại hiệu quả tích cực trong việc tăng cường, đổi mới công tác nắm tình hình và trao đổi thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy nội lực trong nhân dân, tạo sự đồng thuận cao để phát triển kinh tế – xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển của huyện.

Thượng tá Nguyễn Văn Phương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phước Tỉnh và lãnh đạo huyện Long Điền trao Giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Với nhiều mô hình, hoạt động thiết thực như: Duy trì hoạt động được 14 tổ tự quản an ninh trật tự và 15 tổ tàu thuyền an toàn với 114 người tham gia; duy trì hoạt động 2 câu lạc bộ khuyến ngư, 136 tổ đoàn kết hợp tác đánh bắt với 376 phương tiện ghe thuyền với tổng số hơn 2.260 thành viên tham gia trong quá trình đánh bắt hải sản xa bờ nắm tình hình tàu thuyền nước ngoài vi phạm góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo. Vận động 10 phương tiện hoàn thành hồ sơ vào biên chế để sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ảnh 2: Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động bà con ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tổ chức tốt các hoạt động “Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển – Bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã tặng 500 cờ Tổ quốc, 100 ảnh Bác Hồ và 30 áo phao. Tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được 5000 tờ rơi. Triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19: Phối hợp tuyên truyền và tổ chức cho 1.000 hộ gia đình đăng ký tham gia phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống XNC trái phép”, trao tặng 60 xuất quà trị giá 18.000.000đ cho các gia đình khó khăn, phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng 200 suất quà với tổng trị giá 100 triệu đồng cho UBND thị trấn Long Hải trong đợt bùng phát dịch Covid-19 (lần thứ 4);

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao Giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Quang Anh – Văn Danh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa – Vũng Tàu: Quân và dân huyện Long Điền chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới