Bắc Bộ có mưa to đến rất to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Hải Ngân|01/07/2022 14:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chiều tối và đêm ngày 02/7, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi.

mua-lu.jpg
Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (01/7), ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 30/6 đến 07h ngày 01/7 một số nơi trên 60mm như: Dân Tiến (Thái Nguyên) 74.4mm, Làng Cang (Yên Bái) 65.2mm, Phù Lưu (Tuyên Quang) 64.4mm, Trương Lương (Cao Bằng) 64mm, …

Ngày hôm nay (01/7), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Chiều tối và đêm ngày mai (02/7), ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 90mm.

Khu vực Hà Nội, ngày hôm nay (01/7), có lúc có mưa rào. Chiều tối và đêm mai (02/7) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Cảnh báo: Từ ngày 03/7 đến ngày 07/7, mưa lớn diện rộng có khả năng mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ có mưa to đến rất to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất