Bạc Liêu: Lúa Đông xuân thiệt hại nặng do mưa trái mùa

Giang Anh|08/04/2022 06:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Những trận mưa trái mùa, kèm theo giông lốc trong những ngày vừa qua đã làm cho nhiều diện tích lúa Đông xuân ở tỉnh Bạc Liêu đổ ngã, ngập nước, bị thiệt hại nặng.

Vụ Đông Xuân 2021- 2022 này, nông dân tỉnh Bạc Liêu xuống giống hơn 48.000 ha. Hiện phần lớn diện tích lúa đang trong giai đoạn trổ chín. Tuy nhiên, những trận mưa trái mùa trong những ngày qua, kèm theo giông lốc đã làm cho lúa đổ ngã, ngập nước, hư hao.

Tại cánh đồng ở xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, lúa trong giai đoạn chín, lại bị dồn dập mưa nhiều ngày, giờ toàn bộ khu vực chìm trong nước. Lúa ngã rạp trên đồng, người nông dân ngao ngán, thở dài. Những năm trước, thông thường Đông Xuân là vụ lúa mang lại lợi nhuận cao so với các vụ mùa khác trong năm, thế nhưng năm nay thì nhiều nông dân coi như trắng tay.

Ông Lê Văn Khải, ấp 5, xã Phong Tân tính tới tính lui, cũng chỉ ra kết quả: Vụ lúa năm nay cầm chắc thua lỗ. Những cơn mưa trái mùa liên tiếp kèm dông lốc gây thiệt hại khoảng 30% diện tích lúa của gia đình. Để cứu lúa, ông Khải cũng như các hộ dân khác phải bơm nước từ ruộng ra kênh. Đây là lần đầu tiên sản xuất vụ lúa Đông Xuân khi đến thời lúa chín nông dân phải bơm nước ra thay vì bơm vào như mọi năm. Bơm nước ra, chi phí xăng dầu trong lúc giá xăng dầu tăng cao cũng không còn lợi nhuận.

Không riêng gì thị xã Giá Rai, tình trạng lúa bị hư hao, đổ ngã do mưa trái mùa diễn ra ở hầu khắp các địa phương vùng ngọt của tỉnh Bạc Liêu. Tại huyện Phước Long, nhiều diện tích lúa chỉ mới trổ đòng đã ngã rạp trong nước. Ông Huỳnh Văn Tèo, nông dân xã Vĩnh Phú Đông gieo sạ 1ha, cho biết thiệt hại trên những cánh đồng này ước tính là 50% diện tích. Lúa sập, không chỉ năng suất giảm, mà công cắt lúa cũng đội lên mấy chục phần trăm, do lúa sập khó cắt.

Nông dân Bạc Liêu bó lúa để giảm thiệt hại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn của tỉnh, hiện tại thời tiết đang ở tháng 4, song lại chẳng khác gì tháng 9, tháng 10 khi nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, mưa lớn kéo dài liên tục.

Để tránh tình trạng hạt lúa bị ngâm lâu trong nước dẫn đến đen vỏ, nẩy mầm bán không được giá, những ngày qua nông dân ở nhiều địa phương đã tranh thủ bơm tát nước ra khỏi đồng ruộng, đưa máy cắt vào thu hoạch sớm. Tuy nhiên, tại nhiều nơi lúa bị đổ ngã nặng, nằm bẹp, càng máy cắt không thể lùa để thu hoạch được nên bà con phải cắt lúa theo cách truyền thống.

Lúa bị đổ ngã giảm về năng suất, chất lượng, giá bán thấp. Trong khi đó, các khoản chi phí đầu tư cho vụ lúa này từ đầu vụ đến nay đều tăng nên sau khi trừ chi phí, nông dân thu lợi nhuận không cao so với vụ lúa Đông xuân trước.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức thống kê số diện tích thiệt hại, đồng thời triển khai thực hiện điều tiết vận hành Cống âu thuyền Ninh Quới trên kênh xáng Quản Lộ – Phụng Hiệp cũng như các cống ngăn mặn dọc theo tuyến Quốc lộ 1A xả nước để cứu lúa. Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo bà con nông dân cần chủ động bơm tác giữ cho mặt ruộng khô ráo để vừa hạn chế hạt lúa lên mộng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho máy cắt khi vào thu hoạch.

Thống kê của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, mưa trái mùa kèm theo dông lốc những ngày qua đã làm trên 1.000 ha lúa Đông Xuân bị đổ ngã, thiệt hại từ 20- 70%, nhiều nhất là ở hai huyện Phước Long và huyện Hồng Dân. Có thể nói, trong những năm gần đây, chưa có năm nào mà sản xuất vụ lúa Đông Xuân với bà con nông dân Bạc Liêu lại bất lợi đến vậy.

Giang Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bạc Liêu: Lúa Đông xuân thiệt hại nặng do mưa trái mùa