Bài 1: Lợi dụng dự án để khai thác khoáng sản trái phép

Việt An|17/03/2017 05:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Những sai phạm của Công ty VITTO:

(Moitruong.net.vn) – Nhiều tháng nay, lợi dụng việc san nền làm khu tái định cư Công ty Vitto đã đào trái phép đất Cao lanh để đưa vào nhà máy gạch của mình nhằm trục lợi gây thất thoát tài nguyên khoáng sản của quốc gia.

17373059_962721527198584_1910614537_o

Công ty Vitto “đào ao” thả cá trước cổng công ty sau khi múc hết Cao lanh

Theo phản ánh của người dân, cùng với nhiều ngày quan sát của PV Moitruong.net.vn, Công ty Vitto múc đất ở Lô 1, khu vực A, KCN Tam Dương 2, xã Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc để làm đường đi vào nhưng đã lợi dụng viêc đó liên tục cho máy xúc múc đất để chở vào nhà máy sản xuất gạch của mình vì dưới đó có một lượng cao lanh rất nhiều.

Thấy sự bất thường của việc này PV Moitruong.net.vn đã xuống chụp ảnh ghi nhận thực tế. Bất ngờ có 2 đối tượng đi xe máy hiệu Sirius mặt gớm ghiếc một tên đeo khẩu trang tới với giọng quát tháo và cấm chúng tôi không cho chụp ảnh ở khu vực này. Được biết, tại địa điểm trên không có bất kỳ biển cấm hay cơ quan gì để cấm chúng tôi quay phim, chụp ảnh. Sau một hồi nói chuyện chúng tôi đã lên xe rời khỏi khu vực này.

Theo quan sát tại hiện trường nơi Công ty Vitto múc đất cao lanh trái phép, có nơi Công ty này múc sâu tới khoảng 9m, độ sâu trung bình khoảng 7m trong phạm vi diện tích khoảng 1ha với nhiều máy xúc và xe tải đợi sẵn để chở đất vào nhà máy.

17237056_962722073865196_64763668_o

Vị trí công ty Vitto khai thác sát đường tỉnh lộ 36 nhưng cơ quan chức năng vẫn làm ngơ?

Sau khi múc đất cao lanh đưa vào nhà máy sản xuất gạch của mình thì Công ty Vitto lại tận dụng cho xe tải chở những viên gạch vỡ, gạch vụn ra đổ san lấp nền. Đây là hành vi gây thất thoát tài nguyên khoáng sản của quốc gia

17357141_962723707198366_422271545_o

Sau khi khai thác hết lượng Cao lanh công ty Vitto tập kết gạch vỡ trong công ty đổ xuống để san lấp, đây có đúng quy trình đổ thải

Theo danh sách các giấy phép khai thác đất san lấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc còn hiệu lực mà Sở TN&MT cung cấp cho PV Moitruong.net.vn thì không thấy trong danh sách có tên của Cty Vitto. Câu hỏi đặt ra ở đây, tại sao không có giấy phép mà Công ty Vitto vẫn cứ ngang nhiên múc đất như vậy? Phải chăng có sự “làm ngơ” bao che của các cơ quan chức năng?

Dưới đây là những hình ảnh PV Moitruong.net.vn ghi nhận được:

17357528_962722250531845_1161723651_o

IMG20170317100340

IMG20170317100238

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin những sai phạm của Công ty Vitto.

Việt An


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài 1: Lợi dụng dự án để khai thác khoáng sản trái phép