Bão chưa vào đất liền, sạt lở đã gây tắc đường lên huyện miền núi ở Quảng Nam

Ngọc Linh|17/09/2020 10:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến đường từ trung tâm huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đi lên vùng cao bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Mưa lớn trong đêm 16/9, gây sạt lở nặng trên Tỉnh lộ 606, khiến đoạn giáp ranh giữa 2 xã AXan và Ch’ơm, huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam bị ách tắc.

Ông Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, do khối lượng đất đá từ trên núi cao sạt lở lấp đường tương đối lớn nên Tỉnh lộ 606 đoạn giáp ranh 2 xã AXan và Ch’ơm bị ách tắc, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân. Ngay trong sáng nay, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện tập trung khắc phục tạm thời để đảm bảo thông tuyến.

Một số điểm sạt lở tuyến đường lên Trung tâm xã xã Ch’Ơm, huyện Tây Giang.

Theo UBND huyện Tây Giang, Quảng Nam, do khối lượng đất đá rất lớn từ trên núi cao sạt lở, lấp đường nên Tỉnh lộ 606 đoạn giáp ranh 2 xã AXan và Ch’ơm bị ách tắc, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân vùng cao biên giới.

Đến sáng ngày 17/9 chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện tập trung khắc phục tạm thời để đảm bảo thông tuyến. Để đối phó với bão số 5 và nguy cơ mưa lớn sau bão, hiện chính quyền địa phương ở huyện miền núi Tây Giang đang tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, di chuyển người dân đến nơi an toàn.

Ngọc Linh

Bài liên quan
  • Sẵn sàng sơ tán dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất
    Moitruong.net.vn – Ngày 15/9, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện về chủ động ứng phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ sau bão.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão chưa vào đất liền, sạt lở đã gây tắc đường lên huyện miền núi ở Quảng Nam