Bão số 13 có khả năng hình thành, miền Trung sẽ hứng chịu hai đợt mưa lớn
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cảnh báo khả năng hình thành bão số 13 trên Biển Đông vào đầu tháng 11, được dự báo là cơn bão mạnh nhất trong năm 2025. Dưới tác động kết hợp của không khí lạnh tăng cường và hoàn lưu bão, khu vực miền Trung sẽ hứng chịu hai đợt mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều ngày 1/11, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động mạnh dần ở phía Đông Philippines. Dự báo đến sáng 2/11, áp thấp này có thể mạnh lên thành bão và di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 của năm 2025. Theo các mô hình dự báo, bão số 13 được đánh giá có cường độ mạnh, đặc biệt khi đi qua khu vực quần đảo Trường Sa với sức gió có thể vượt cấp 12.
Khoảng ngày 7/11, bão được dự báo tiến vào đất liền nước ta, tập trung ảnh hưởng trực tiếp các khu vực từ TP. Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Cơn bão này có khả năng gây gió mạnh, mưa to đến rất to cho các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên trong thời gian từ đêm 6/11 đến ngày 9/11. Cơ quan khí tượng lưu ý, hiện bão vẫn đang trong giai đoạn hình thành, chịu tác động của nhiều yếu tố khí quyển và địa hình phức tạp khi đi qua Philippines, do đó hướng đi và cường độ của bão vẫn cần tiếp tục theo dõi, cập nhật trong những ngày tới.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngay khi bão tiến gần Biển Đông, cơ quan này sẽ phát các bản tin cảnh báo sớm để kịp thời thông tin đến người dân và chính quyền địa phương. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu bão số 13, các tỉnh miền Trung sẽ xuất hiện hai đợt mưa lớn liên tiếp. Từ ngày 1 – 3/11, không khí lạnh hoạt động mạnh gây mưa diện rộng, sau đó từ ngày 6 – 9/11, hoàn lưu bão 13 tiếp tục gây mưa lớn kéo dài.

Dự báo trong giai đoạn từ ngày 1 – 4/11, các tỉnh Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có khả năng mưa rất to, lượng mưa phổ biến 300 - 600 mm, có nơi vượt 800 mm. Khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa phổ biến 200 - 350 mm, cục bộ trên 500 mm. Trong khi phía nam Nghệ An và phía tây Quảng Ngãi có mưa vừa đến to, tổng lượng 70 - 150 mm, cục bộ trên 250 mm. Mưa dự kiến giảm từ ngày 4 – 6/11, sau đó tăng trở lại khi bão đổ bộ.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong đợt mưa này, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có thể xảy ra tại các sườn dốc, vùng trũng thấp thuộc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Gia Lai. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo để có biện pháp phòng tránh phù hợp.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 11/2025, nước ta có thể chịu ảnh hưởng từ 1 – 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong khi khu vực Biển Đông dự kiến xuất hiện từ 2 – 3 cơn bão, cao hơn trung bình nhiều năm. Ngoài ra, tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn trên diện rộng, trong khi khu vực Lâm Đồng và Nam Bộ vẫn có nhiều ngày xuất hiện mưa rào, dông, thậm chí có nơi mưa to.
Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ được dự báo xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng phía Tây Bắc Bộ thấp hơn khoảng 10–30%. Các vùng còn lại có lượng mưa cao hơn 10–25%, đặc biệt khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có thể cao hơn 25–40%. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc được dự báo thấp hơn khoảng 0,5 độ C, riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Huế thấp hơn 0,5–1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.
Trong thời gian tới, không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh và thường xuyên hơn, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên biển. Những yếu tố này có thể gây sóng lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của tàu thuyền và các khu vực ven biển. Đồng thời, người dân cần đặc biệt đề phòng mưa lớn gây ngập úng, sạt lở và lũ quét ở vùng núi.
Trước diễn biến biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, các hình thái thời tiết nguy hiểm như bão mạnh, mưa lớn ngắn hạn, lũ quét và sạt lở đất xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Do đó, các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn và người dân cần thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo ngắn hạn (1–3 ngày), chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, vận hành hồ chứa hợp lý, đảm bảo an toàn công trình – vùng hạ du và đời sống dân sinh.




